Các thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà lần lượt đóng cửa xả sau khi nước hồ về đúng mực nước trong thời gian lũ chính vụ.
Do mưa lớn ở thượng nguồn sông Hồng, ba hồ thủy điện lớn là Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang mở 7 cửa xả đáy trong hôm nay.
Do mưa lớn sau bão Prapiroon, 22h hôm nay Công ty Thủy điện Hòa Bình sẽ mở thêm một cửa xả đáy, nâng số cửa phải mở lên 3.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang mở cửa xả đáy vào 16h, ngày 16/7.
Hai hầm dẫn nước trong dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình đi xuyên qua núi có tổng chiều dài gần 1,5 km, rộng gần 14 m, dự kiến hoàn thành vào tháng 4.
Hàng trăm người dân mang phao ra tắm ở sông Đà, khu vực hạ du đập thủy điện Hòa Bình mặc dù lực lượng chức năng liên tục cảnh báo nguy hiểm.
Nhà máy mới có hai tổ phát được xây dựng bên bờ phải đập thủy điện Hòa Bình với kinh phí hơn 9.200 tỷ đồng, giúp tăng công suất cho hệ thống điện quốc gia.
Trước khi sáp nhập vào Hà Nội năm 2008, tỉnh Hà Tây từng trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách.
Nhiều người đến đập thủy điện Hoà Bình chụp ảnh, ngắm cảnh, thậm chí tiến sát khu vực biển cấm để trải nghiệm cảm giác mạnh khi nhà máy mở bốn cửa xả lũ.
Phú ThọBốn ngày sau khi thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy, hơn 20 tấn cá lăng nuôi lồng bè ở huyện Thanh Thủy bị chết.
Do mưa lũ thượng nguồn đổ về, hồ thủy điện Sơn La, Thác Bà mở cửa xả lũ lúc 16h chiều 1/10, hồ Hòa Bình tiếp tục xả một cửa.
Mực nước dự báo tiếp tục tăng, sau hai năm hồ thủy điện Hòa Bình được lệnh xả một cửa đáy lúc 8h sáng 30/9.
Sự "bất trị" của sông Đà do lớp phù sa quá dày được chuyên gia Liên Xô chinh phục thành công và thủy điện Hòa Bình mọc lên, nay đã 40 tuổi.
Nhà máy có thiết kế nửa nằm trong núi, đòi hỏi độ chính xác cao trong kỹ thuật thi công, trở thành một trong các thuỷ điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.
Năm 1979, sau tiếng mìn nổ khởi công Thủy điện Hòa Bình, gần 40.000 con người thay nhau khoan, cắt, đào, đắp ngày, đêm ròng rã 15 năm.
Gần 80 năm trước, khi người Pháp chọc mũi khoan thăm dò xuống lòng sông ở vị trí nào cũng gặp lớp phù sa, đã kết luận "Sông Đà bất trị".
Gần chục bãi tắm tự phát hình thành dọc bờ sông Đà khi thủy điện Hòa Bình đang mở một cửa xả đáy. Nước sông lên cao nhưng nhiều người lại thích thú.
Địa thế sông xói lở, thủy điện xả lũ, mưa lớn kéo dài là nguyên nhân chính khiến 9 hộ dân ở thành phố Hòa Bình mất nhà.
Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, nhiều người dân vẫn đang mạo hiểm vui chơi, chụp ảnh gần khu vực cửa xả của thủy điện Hòa Bình.
Buổi diễn tập với các tình huống như: di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; cứu người và tài sản nhân dân đang bị cô lập giữa vùng nước lũ...