Theo lãnh đạo Hòa Phát, số cổ phiếu trị giá 264 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn điều lệ Thép Hòa Phát đang được gia đình ông Kiên tìm cách xử lý, dự kiến bồi hoàn xong trong tháng 4 hoặc tháng 5 sắp tới.
> Hòa Phát phải 'đòi' bầu Kiên 264 tỷ đồng
Tập đoàn Hòa Phát cho biết đã trích lập dự phòng 164 tỷ đồng cho khoản thu khó đòi khi mua 20 triệu cổ phiếu từ đối tác. Lượng cổ phiếu này trùng với giao dịch được công bố trước đó với Công ty Đầu tư ACB Hà Nội.
> Hòa Phát bác tin đồn tìm 1.000 tỷ cho Mandarin Garden
Trong năm 2012, VCCI cho rằng sự kiện này tác động lớn tới cảm nhận của doanh nghiệp FDI. Dù đa số tin rằng sự kiện không mang tính chính trị nhưng niềm tin của giới đầu tư đã giảm một nửa sau 20 ngày.
> Giải mã các nguồn tiền của bầu Kiên
> Bầu Kiên và những thương vụ đầu tư bí ẩn
Cơ quan điều tra cho rằng, với vẻ bề ngoài là ông trùm trong lĩnh vực tài chính, sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo".
Sau bầu Kiên, đến lượt chuyên gia người Nhật Bản Kazuyoshi Tanabe được VPF đặt kỳ vọng lớn.
Hiện gia đình bên nội và ngoại của ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB giữ gần 108 triệu cổ phiếu ACB, tương đương trên 1.897 tỷ đồng, ứng với 11,5% vốn điều lệ nhà băng.
> Tân chủ tịch 34 tuổi của Ngân hàng ACB
> 'ACB' nguy cơ lỗ thêm 200 tỷ vì vàng
Kẻ bắt cóc mặc áo giáp tự chế, kề dao vào cổ học sinh mầm non yêu cầu cấp tiền, cấp xe hơi; kẻ chế mìn, kích nổ tại tiệm vàng khiến 15 người bị thương đã khiến dư luận rúng động bởi sự manh động của tội phạm ngày nay.
Yếu kém nội tại cùng với sự thao túng của nhóm lợi ích là nguyên nhân chính khiến hệ thống ngân hàng năm qua chịu nhiều sóng gió. Nhưng đổ vỡ đã không xảy ra, niềm tin với tiền đồng phần nào được củng cố.
HNX-Index chạm đáy lịch sử, hàng loạt đại gia và sếp chứng khoán bị bắt, cùng với đó là những thương vụ giao dịch "bí ẩn" làm nên một bức tranh ít điểm sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua.
> Những vụ chuyển nhượng địa ốc đình đám năm 2012
Nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng ACB Lê Vũ Kỳ, một trong 4 lãnh đạo cũ bị khởi tố vì khoản ủy thác 718 tỷ đồng, mong cổ đông cảm thông nếu không thu hồi được số tiền này.
> Lý do 4 sếp ACB đồng loạt từ nhiệm
> ACB lỗ hơn 1.700 tỷ đồng kinh doanh vàng
Ngân hàng lý giải số lỗ khổng lồ này xuất phát từ việc chuyển đổi vàng ra tiền đồng để kinh doanh trước đây, nay phải tất toán đóng trạng thái. Tham gia bình ổn thị trường cũng là một lý do.
> Quý III, ACB lỗ gần 500 tỷ đồng vì vàng
Cảnh sát cho rằng bà Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank để lừa đảo số tiền khổng lồ; làm giả 8 con dấu của ngân hàng, 7 công ty và nhiều tài liệu vay vốn.
> Phi vụ siêu lừa của các đại gia
Kinh tế khủng hoảng cũng là lúc bộc lộ những khiếm khuyết của thị trường bộc lộ rõ nét nhất, khiến hàng loạt VIP bị bắt, mất chức hoặc lung lay cơ nghiệp.
> Lý lịch đẹp các sếp chứng khoán bị bắt
> Năm Thìn đầy biến động của các đại gia tuổi Rồng
Tài sản sụt giảm, kinh doanh khó khăn, vướng vòng lao lý là những điều tổng kết về một năm sắp qua của những doanh nhân nổi tiếng tuổi Rồng.
Hai đội bóng của bầu Kiên đã chính thức rút lui khỏi V-League và giải hạng Nhất 2013, đồng nghĩa hàng loạt cầu thủ sẽ phải tìm đội bóng mới.
Hôm qua, làng bóng đá Việt lại xôn xao trước thông tin hai CLB của bầu Kiên giải thể, nhưng lãnh đạo hai đội bóng này vẫn khẳng định là không có chuyện đó.
Phải đến ngày 8/12 mới là hạn chốt danh sách đăng ký tham dự mùa giải mới, nhưng 4 CLB chưa đăng ký ở thời điểm này đang gặp rất nhiều khó khăn.
Việc chứng minh nguồn ngân sách đủ duy trì đội bóng mùa giải mới rất khó khăn với hai đội bóng của bầu Kiên, trong khi các nỗ lực đều chưa có kết quả.
Ngoài Navibank Sài Gòn, hai đội bóng của bầu Kiên và trẻ Khánh Hòa, đã có 24 đội đăng ký dự V-League và giải hạng Nhất 2013.
Bầu Kiên vướng vòng lao lý, hai CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội chưa có Chủ tịch mới trong khi thời hạn đăng ký mùa giải 2013 chỉ còn 2 ngày.