Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Malpass nói đang hỗ trợ kỹ thuật cho Trung Quốc để chống lại virus corona, nhưng chưa định cho nước này vay thêm.
Hôm nay (17/12), Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo Điểm lại, nhận định kinh tế Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực năm nay, dù toàn cầu chững lại.
WB cho biết sẽ giảm các khoản cho vay với Trung Quốc sau khi Trump kêu gọi tổ chức tài chính này ngừng cho Bắc Kinh vay tiền.
Tổng thống Mỹ cho rằng Ngân hàng Thế giới (WB) không nên cho Trung Quốc vay tiền bởi nước này có rất nhiều tiền.
Do Bộ Giáo dục Đào tạo không biên soạn bộ sách giáo khoa riêng, 16 triệu USD vốn vay ODA vẫn trong tài khoản của World Bank.
Việt Nam xếp thứ 70 trên 190 nền kinh tế được Ngân hàng Thế giới khảo sát về mức độ dễ dàng kinh doanh.
WB dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,6% năm nay, với triển vọng tích cực trong trung hạn.
Ưu thế thuê bao và hạ tầng giúp Movitel được chọn vào các dự án nâng cao chất lượng sống và khả năng tiếp cận tài chính cho người nghèo tại quốc gia này.
Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định Việt Nam tăng trưởng chững lại từ đầu năm nay, nhưng triển vọng vẫn tích cực.
Thương mại đi xuống và đầu tư toàn cầu suy yếu đang phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới.
Trump cho rằng Ivanka sẽ đảm đương tốt nếu giữ chức ở Ngân hàng Thế giới hay LHQ nhưng không đề cử con gái vì sẽ bị chỉ trích là gia đình trị.
Rủi ro toàn cầu tăng trưởng chậm hơn dự báo khiến giới chức tài chính G20 kêu gọi các nước vượt qua rào cản thương mại và tăng hợp tác.
Con gái Trump không có tên trong danh sách được đề cử nhưng cô sẽ giúp Mỹ chọn ứng viên cho vị trí chủ tịch Ngân hàng Thế giới.
Căng thẳng thương mại leo thang và thương mại quốc tế chậm lại có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu năm nay.
Tổng thống Mỹ khó đưa lên một ứng cử viên ưng ý, do việc này ảnh hưởng rất nhiều tới quyền lợi của gần 190 nước thành viên.
Ông Jim Yong Kim vừa bất ngờ thông báo từ chức sớm 3 năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2.
WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay là 6,8%, tương đương báo cáo hồi tháng 10.
Việt Nam xếp thứ 69 trên 190 quốc gia được Ngân hàng Thế giới khảo sát về mức độ dễ dàng kinh doanh.
Hai lãnh đạo khẳng định cần duy trì hòa bình, ổn định khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật quốc tế.
Nhu cầu vốn trong lĩnh vực phát triển con người, y tế, giáo dục, nông nghiệp đều gia tăng.