Các mảnh đá vỡ từ sao chổi bay vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ 15 - 70 km/giây, bốc cháy và phát sáng tạo ra sao băng.
Người yêu thích thiên văn Việt Nam có cơ hội quan sát Eta Aquarids đạt cực điểm vào rạng sáng mùng 6 và 7/5 với 20 vệt mỗi giờ.
Người Việt sẽ có cơ hội xem hai hiện tượng thiên văn thú vị này vào rạng sáng 28/7 tới nếu thời tiết thuận lợi.
Công ty khởi nghiệp ALE Co sẽ biểu diễn các chương trình mưa sao băng nhân tạo vào năm 2020.
Trong tháng 8 nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú sẽ diễn ra giúp những người yêu thiên văn có cơ hội trải nghiệm.
Trong tháng 10, bạn trẻ yêu thiên văn có cơ hội tận hưởng "bữa tiệc" mưa sao băng thú vị - những vệt tàn dư từ sao chổi.
Trận mưa sao băng đầu tiên trong tháng 10 sẽ đạt cực điểm vào đêm mai với tần suất khoảng 10 vệt mỗi giờ.
Một nhiếp ảnh gia ghép nối 30 bức ảnh để tạo thành video sao băng lao qua bầu trời rồi phát nổ.
Ở Việt Nam đang là thời điểm trăng lưỡi liềm mỏng sẽ lặn sớm để lại bầu trời tối thuận lợi cho quan sát mưa sao băng.
Mưa Song Tử (Geminid) đạt tần suất lên đến 120 vệt sao băng mỗi giờ sẽ đạt cực đỉnh vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12.
Vật thể tỏa sáng xanh xuất hiện trên bầu trời Mỹ có thể là một phần của Geminid, mưa sao băng lớn nhất năm.
Một công ty Nhật phóng thành công vệ tinh tạo mưa sao băng nhiều màu sắc bằng những viên đạn nhỏ phát sáng khi bay qua khí quyển.
Tháng Tư là cơ hội cho người yêu thiên văn quan sát sao Thủy đạt cực đại và mưa sao băng Thiên Cầm với những vệt đuôi dài.
Nhật thực toàn phần đi qua khu vực phía nam Thái Bình Dương, miền trung Chile và miền trung Argentina, Việt Nam không quan sát được.
Phi hành gia Christina Koch của NASA ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp về mưa sao băng Quadrantid hôm 3/1 từ Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm với 10 - 20 vệt sáng mỗi giờ vào ngày 21-22/4.
Những mảnh vụn của sao chổi Halley lao qua khí quyển Trái Đất với tốc độ cao, tạo thành mưa sao băng Eta Aquarids.
Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ xảy ra vào tuần này với độ sáng có thể làm lu mờ mưa sao băng Eta Aquarids, theo NASA.
Perseid, mưa sao băng diễn ra khi Trái Đất đi qua đuôi bụi của một sao chổi đường kính 26 km, sẽ đạt cực đại ngày 12/8.
Thổ Nhĩ KỳThiên thạch màu xanh lá cây rơi xuống núi cùng với tiếng nổ lớn, khiến nhiều người lầm tưởng đó là vệ tinh hoặc UFO đâm xuống mặt đất.