Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và hai người khác được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hầu A Lềnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 đến 50; đại biểu trẻ tuổi khoảng 50 và đại biểu tái cử khoảng 160.
Gần đến Đại hội XIII nhưng các cơ quan vẫn đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng là để "giữ uy tín cho Đảng", theo Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng.
Cho rằng tham nhũng sinh ra do thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực, ông Vũ Trọng Kim đề nghị thiết lập quy tắc ứng xử và "kỷ luật sắt" với cán bộ, đảng viên.
Nghị định 64 chỉ nêu ba nhóm tổ chức được tiếp nhận, phân phối tiền hàng cứu trợ là không phù hợp với thực tế, cần mở rộng để khuyến khích mọi người tham gia.
Góp ý dự thảo văn kiện đại hội, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN Nguyễn Phương Nga nói các cơ quan Nhà nước cần có chính sách thu hút nhân tài.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đề xuất xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ những cá nhân, tổ chức tham gia vận động cứu trợ; đảm bảo minh bạch, hiệu quả.
Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sử dụng gần 2 năm, nhưng đã có 291 vị trí hư hỏng khiến nhân dân bức xúc, theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc VN cần cổ vũ nhân dân hăng say lao động, đổi mới, sáng tạo, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ 420 triệu đồng, Văn phòng Chính phủ 325 triệu, Văn phòng Quốc hội 400 triệu và Văn phòng Chủ tịch nước 30 triệu đồng.
Hà NộiKhai mạc vào sáng nay, kỳ họp cuối năm 2019 của Quốc hội sẽ làm việc trong gần một tháng để xem xét tình hình kinh tế - xã hội và thông qua 12 luật.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định các hoạt động "thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ" là trái tinh thần cứu khổ, cứu nạn của Phật giáo.
Hà NộiÔng Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, theo kết quả hiệp thương tại Đại hội lần thứ 9, chiều 20/9.
Hà NộiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Mặt trận Tổ quốc "làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện".
Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, phải luật hóa việc làm sai lệch kết quả học tập để triệt tiêu tình trạng học giả bằng thật.
Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong chương trình hành động của Chính phủ sẽ không "để ai ở lại phía sau", không để có người nghèo cùng cực.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho rằng có nhiều cán bộ cấp cao tham nhũng "nhưng không thấy ngượng".
Ông Trần Thanh Mẫn nói cử tri mong muốn Chính phủ triển khai chặt chẽ các quy định về quản lý, đấu thầu, nhập khẩu thuốc.
Cử tri phản ánh việc bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, thiếu và không bảo đảm tiêu chuẩn xảy ra ở nhiều nơi.