Sứ quán Trung Quốc tại Canada lên án vụ bắt giám đốc tài chính Huawei, đồng thời chỉ trích Mỹ đưa ra cáo buộc không chính đáng với tập đoàn.
CanadaThủ tướng Justin Trudeau cáo buộc Trung Quốc sử dụng biện pháp bắt người tùy tiện làm công cụ theo đuổi các mục tiêu chính trị.
Luật sư Richard Peck cáo buộc nhà chức trách Canada vi phạm thủ tục tố tụng khi tranh luận tại phiên xử dẫn độ Mạnh Vãn Chu về Mỹ.
Ngoài viễn thông, Huawei còn có nhiều mảng khác không liên quan và do các thành viên trong gia đình nắm vai trò chủ chốt.
Ông Nhậm Chính Phi cho rằng, con gái đã thành con tin trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và nên tự hào khi bị bắt trong bối cảnh này.
Trong 12 tháng qua, Giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Chu, đã sống chậm đến nỗi có thể cảm nhận được "thời gian trôi thế nào".
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu ra tòa hôm nay để bắt đầu phiên xử nhằm xác định bà có bị dẫn độ sang Mỹ hay không.
Mạnh Vãn Chu có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ khi Huawei bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.
Việc bắt Mạnh Vãn Chu sẽ làm leo thang căng thẳng Mỹ - Trung nhưng có thể đáp ứng một số mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Trump.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ, Canada phải giải thích rõ lý do bắt Mạnh Vãn Chu, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bà này.
Giới phân tích cho rằng vụ bắt Mạnh Vãn Chu là hành động có tính toán của Mỹ nhằm tạo ưu thế cho đàm phán thương mại với Trung Quốc.
Thủ tướng Canada khẳng định các quan chức bắt Mạnh Vãn Chu khi bà này đang quá cảnh ở Vancouver hành động hoàn toàn độc lập.
Mạnh Vãn Chu nói với nhân viên rằng doanh nghiệp cần chấp nhận rủi ro của việc không tuân thủ luật pháp trong một số trường hợp.
Nhậm Chính Phi kinh qua nhiều vị trí ở binh chủng thiết kế cơ sở hạ tầng của quân đội Trung Quốc trước khi thành lập Huawei.
Annabel Yao là một trong 19 cô gái được mời đến dạ vũ ở Paris, nơi họ mặc những bộ trang phục có giá tới 100.000 USD.
Mạnh Vãn Chu bị nghi nói dối một ngân hàng Mỹ nhằm che giấu hành động vi phạm lệnh cấm vận Iran.
Luật sư của chính phủ Canada nói bà Mạnh phải đối mặt với nhiều cáo buộc, có thể chịu mức án 30 năm tù và không nên được tại ngoại.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi vụ bắt Mạnh Vãn Chu là 'bẩn thỉu' và kêu gọi Canada thả ngay lập tức bà này.
Cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc dự đoán các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước có thể bị dừng lại vì vụ bắt giám đốc Huawei.
Trung Quốc "phản đối mạnh mẽ" vụ Canada bắt giám đốc tài chính Huawei theo yêu cầu từ Mỹ, cảnh báo sẽ có thêm động thái để đối phó.