Hà NộiBất động sản Nhật Nam thu gần 9.000 tỷ đồng của 20.000 người nhưng không có dự án, bất động sản nào tại Hòa Bình, Bình Thuận như quảng cáo, theo Bộ Công an.
Hà NộiÔng Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng, hiện đã khắc phục hết.
Lâm ĐồngPhạm Thị Minh Phi, Hoa hậu thiện nguyện cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, bị cáo buộc lừa người đàn ông hùn tiền "lướt sóng" đất rồi chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.
TP HuếNguyễn Thị Cẩm Vân bị phạt 12 năm tù khi mạo danh người yêu của một nam ca sĩ để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn một tỷ đồng.
Đà NẵngBà Nguyễn Thị Phương Lan khoe quen cán bộ cấp cao, có thể giúp anh Hiếu vay 20 triệu USD lãi suất thấp để phát triển dự án bất động sản, rồi chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Nghệ AnLê Thanh Hải bị phạt 24 năm tù do nói dối có thể đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, sau đó làm giả sổ đỏ giao cho đối tác, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.
TP HCMHai chủ doanh nghiệp cho Nguyễn Bá Thân, 31 tuổi, thuê 25 ôtô tự lái nhưng bị chiếm đoạt đem cầm cố.
Nghệ AnCao Thị Thu Hà bị phạt 20 năm tù lừa "chạy việc" và mua ôtô giá rẻ cho 3 người đàn ông, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Nguyễn Vĩnh Sơn bị cáo buộc dùng hơn 20 tỷ đồng đặt cọc mua đất của khách hàng để đầu tư vào chứng khoán, tiền ảo nên không có khả năng hoàn trả.
Đà NẵngĐỗ Thị Yến Ly bị cáo buộc dùng tên giả, thuê người làm bố mẹ trao của hồi môn trong đám cưới để từ đây từng bước lừa tiền của gia đình nhà chồng giàu có.
TP HCMNguyễn Ngọc Phương rủ một doanh nhân góp vốn mua bán thiên thạch trị giá hàng trăm triệu USD, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.
TP HCMNguyễn Hoàng Quân cam kết huy động tiền của nhà đầu tư với lãi suất cao để đầu tư ngoại hối, vàng… qua các sàn giao dịch nước ngoài, song chiếm đoạt.
Sàn do nhóm người Trung Quốc thành lập, huấn luyện người Việt ở Campucha giao dịch qua mạng để dẫn dụ người trong nước đổ tiền đầu tư, hứa trả lãi 25%.
TP HCMNguyễn Văn Mọp, 55 tuổi, bị cáo buộc móc nối với người phụ nữ, đóng giả gia chủ để lừa bán nhiều nhà đất, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Hà NộiVKS đề nghị phạt cựu thư ký Thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên án tử hình vì nhận hối lộ "trắng trợn nhất", nhiều nhất; cựu thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng 12-13 năm.
Nguyễn Tấn Trung nhờ 7 người thân đứng tên để được cấp 159 ha rừng rồi đem bán, chiếm đoạt 22,2 tỷ đồng.
TP HCMNguyễn Trung Kiên, 33 tuổi, trưởng nhóm kinh doanh, bị cáo buộc cấu kết nhân viên kế toán đưa sản phẩm của công ty ra ngoài bán, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Trần Quang Đạt, 34 tuổi, cùng đồng phạm mua dây chuyền và lắc vàng nặng 3,5 lượng, sau đó làm giả mẫu quay lại tiệm cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Đà NẵngNguyễn Khắc Tú, 41 tuổi, nguyên y sĩ Bệnh viện 199, Bộ Công an, bị phạt 11 năm tù do vay tiền của đồng nghiệp, không có khả năng trả nên làm giả sổ đỏ để đánh lừa.
Đà NẵngVợ chồng ông Nguyễn Hữu Vinh tự ý phân lô đất thuê của nhà nước để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.