Phú ThọBệnh nhân 44 tuổi, một tuần sau khi mổ lợn thì sốt cao, nổi ban toàn thân, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn.
Viêm họng hạt rất dễ lây lan và có thể lây nhanh chóng từ người này sang người khác khi tiếp xúc gần gũi.
Bắc GiangSau khi giết mổ một con lợn giúp người quen, người đàn ông sốt cao liên tục, rét run, nhập viện bác sĩ chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Hà NộiBệnh nhân nam, 30 tuổi, ở Lào Cai, nhập viện đêm 5/9 trong tình trạng suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, chẩn đoán mắc liên cầu lợn.
Người mắc liên cầu lợn điều trị khó khăn, để lại di chứng nặng nề đến mức ám ảnh cả bác sĩ. Bệnh thường gặp dịp Tết do thói quen ăn tiết canh.
Tiết canh bản chất là máu sống nên không tiêu diệt được vi khuẩn, ký sinh trùng, khi ăn có nguy cơ cao nhiễm độc, mắc liên cầu khuẩn.
Hà NộiThanh niên 29 tuổi, được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, rối loạn ý thức, hôn mê, vật vã, hội chứng nhiễm trùng.
Quảng NinhMột bệnh nhân Quảng Ninh đang nguy kịch do nhiễm khuẩn liên cầu lợn, căn bệnh gia tăng cận Tết khi việc ăn đồ sống như tiết canh nhiều lên.
Quảng NinhSau hai ngày ăn tiết canh, cụ ông 82 tuổi lơ mơ, yếu nửa người, bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm liên cầu lợn.
Trong tháng 6, giới chức Mid Essex (Anh) ghi nhận 12 ca tử vong do nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm A.
Không ăn nội tạng không rõ nguồn gốc, không để lòng lợn qua đêm, không ăn tiết canh.
Nữ bệnh nhân 35 tuổi người Campuchia điều trị tại TP HCM trong tình trạng nhiễm trùng huyết, suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn.
Tiết canh làm từ máu sống nên không diệt hết vi khuẩn hay ký sinh trùng, người ăn dễ nhiễm liên cầu lợn, giun sán...
Bệnh nhân 61 tuổi nhập viện do bị nhiễm khuẩn huyết, biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông máu, nguy cơ cao tử vong.
Bệnh nhân 62 tuổi ở Hạ Long bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng huyết do nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.
Nếu không được chữa trị kịp thời, viêm họng liên cầu khuẩn có thể dẫn đến bệnh thấp tim nguy hiểm.
6 ngày sau khi giết mổ lợn, người đàn ông 60 tuổi ở Nam Định bị sốt do nhiễm liên cầu khuẩn, nổi ban hoại tử trên da, suy thận.
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, vừa phát đi cảnh báo cộng đồng phòng bệnh liên cầu khuẩn lợn trong dịp Tết do thói quen ăn tiết canh.
Bệnh nhân ở Thái Bình được xác định mắc liên cầu lợn, người còn lại ở Ninh Bình đang chờ kết quả xét nghiệm.
Việt Nam được xác định là một trong những điểm nóng toàn cầu có nguy cơ cao xuất hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới nổi.