Gần một tháng nay, người dân Gò Quao thường xuyên gặp một người phụ nữ Hàn Quốc mặc bà ba đi tập thể dục quanh làng rồi xách làn đi chợ "như người miền Tây chính hiệu".
Kim Oanh vẫn nhớ một ngày mùa đông 7 năm trước, cô dắt hai con rời khỏi căn nhà ở tỉnh Gyeonggi, kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng Hàn Quốc, dù tương lai mờ mịt.
Chính quyền thành phố Mungyeong hứng chỉ trích gay gắt vì chiến dịch khuyến khích nông dân lớn tuổi kết hôn với du học sinh Việt Nam.
Bộ Ngoại giao yêu cầu Hàn Quốc điều trị trên tinh thần nhân đạo cho cô dâu Việt trọng thương do ôm con nhảy lầu và xét xử đúng người đúng tội.
Quy định về kết hôn với cô dâu ngoại quốc đã vô tình trao cho đàn ông nước này quá nhiều quyền lực và ưu thế để uy hiếp người vợ.
Hải PhòngĐại Hợp là xã ven biển, có nghề chài lưới nhưng nhiều nhà thích sinh con gái hơn con trai, vì tin con lấy chồng nước ngoài, kiều hối mang về sẽ giúp họ đổi đời.
Lien Dinh tới Hàn Quốc với ước muốn đổi đời và tìm được một nửa lý tưởng như trong phim, nhưng sớm nhận ra thực tế khác xa màn ảnh.
Trong ngôi làng miền núi cách xa Philippines ngàn dặm, Emma Sumampong vừa chăm chồng con, mẹ chồng già yếu vừa làm việc đồng án kiêm văn thư ngoài giờ.
Cảnh sát Hàn Quốc sẽ lập một đường dây nóng đa ngôn ngữ để bảo vệ tốt hơn các cô dâu ngoại quốc trước tình trạng bạo hành gia đình.
Người phụ nữ Việt Nam 30 tuổi mâu thuẫn với chồng Hàn Quốc và bị sát hại khi mới sang nước này được ba tháng.
Luật Kiểm soát Nhập cư sửa đổi có hiệu lực từ tháng 10/2020 cấm đàn ông Hàn Quốc có tiền sử bạo lực gia đình lấy vợ ngoại quốc.
Ngày sinh xong con thứ ba, Hồng Minh háo hức nghĩ tới ước mơ làm cảnh sát nhưng rồi khựng lại trước thân hình nặng tới 100 kg của mình.
Lần đầu gặp, để trêu Thái Hòa, anh Eun Sejun ngồi khép nép, thỉnh thoảng đưa tay vén tóc mai khiến cô hoảng, ngỡ gặp nhầm "pê đê".
Mỗi năm có 7-11% trường hợp đàn ông Hàn Quốc kết hôn với phụ nữ ngoại quốc và gần một nửa trong số này bị chồng bạo hành bằng nhiều cách thức khác nhau.
Đàn ông Hàn Quốc ở vùng nông thôn được trợ cấp khoản tiền lớn để có thể tìm vợ ở nước ngoài, nhằm ngăn tình trạng suy giảm dân số.
Tòa tối cao Hàn Quốc cho rằng cô dâu ngoại quốc được tiếp tục cư trú ở nước này nếu ly hôn chủ yếu do lỗi của người chồng.
Ở Việt Nam không thiếu công việc kiếm ra tiền, nhưng nhiều người không muốn lao động vất vả, nghĩ rằng cuộc sống bên kia biên giới sẽ giàu sang.
Người chồng họ Kim thừa nhận anh ta dùng bạo lực với vợ do bất đồng ngôn ngữ nhưng cho rằng những người đàn ông khác cũng như mình.
Các cô dâu ngoại quốc đối mặt với nỗi cô đơn, rào cản ngôn ngữ và nguy cơ bị bạo lực gia đình khi lấy chồng ở Hàn Quốc.
Giới chức Hàn Quốc cho rằng vụ bạo hành cô dâu Việt Nam có thể gây tổn hại đến hình ảnh thân thiện của Hàn Quốc mà HLV Park Hang-seo gây dựng.