Trong 4.400 tỷ đồng doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ từ 124 doanh nghiệp mới có hơn 1.300 tỷ đồng được sử dụng, chiếm 30,7%.
TP HCMTheo ông Lê Hoài Quốc, hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) sẽ tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng cao nhưng doanh nghiệp FDI tại khu CNC không mặn mà.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai đề án thử nghiệm liên kết "ba nhà" (nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học) để thành lập các doanh nghiệp spin off.
Chứng kiến hoạt động của các dây chuyền sản xuất hiện đại, xưởng thực hành tự động hóa... ít ai hình dung nơi này từng là vùng chiến khu bưng biền.
1.400 tỷ đồng sẽ được bồi thường cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán, sau hàng chục năm họ liên tục gửi đơn khiếu nại ra trung ương.
Việt Nam và Philippines đang tích cực chào mời công ty sản xuất pin dành cho xe điện Tesla đến xây dựng nhà máy.
Công trình nhằm giải quyết ô nhiễm ở Khu công nghệ cao TP HCM và nâng cao chất lượng nước cho sông Đồng Nai, Sài Gòn.
Chính phủ Nhật Bản vừa tài trợ 100 triệu yên để thành lập một xưởng thực hành robot tại Khu công nghệ cao TP HCM.
Hơn chục nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu từ Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore… đến TP HCM làm việc về phát triển công nghệ nano trên thế giới cũng như của thành phố.
Không đứng ngoài cơn sốt về không gian khởi nghiệp do tư nhân hay nước ngoài điều hành, giới lãnh đạo TP HCM đang có những động thái quyết liệt để biến Sài Gòn trở thành một Silicon Valley của Việt Nam.
Công viên rộng 200 ha kế thừa kinh nghiệm từ khu công nghệ cao hiện hữu cũng như các tiến bộ ở Singapore, Đài Loan, Hong Kong...
Hai cô gái chạy xe máy chuyển làn đường trên xa lộ Hà Nội gặp phải ôtô container rẽ phải, bị tông ngã. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h ngày 6/8 tại ngã 3 Khu công nghệ cao (quận 9, TP HCM). Hai chị em ruột đã tử vong.
Khá nhiều chủ đầu tư cả trong và ngoài nước đang coi Khu công nghệ cao TP HCM là điểm đến hấp dẫn cho phát triển trường học, nhà máy sản xuất...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) tại New York, một dự án được coi là dấu mốc trong quan hệ Việt - Mỹ.
Trong khi một số nhà khoa học Việt Nam còn băn khoăn về điều kiện làm việc ở trong nước, có những chuyên gia nước ngoài đã quả quyết đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đào tạo các đồng nghiệp trẻ, quyết kiến tạo môi trường cho phù hợp ý tưởng của mình.
Chính sách đãi ngộ với mức lương lên đến 150 triệu đồng/tháng cho các nhà khoa học cấp cao mà TP HCM thực hiện đang cho kết quả tích cực, nhưng lương cao mới chỉ là điều kiện cần, lãnh đạo một khu công nghệ cao của thành phố cho biết.
Chương trình hợp tác giữa Cao đẳng Bách Việt và Trung tâm đào tạo khu Công nghệ cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên của trường có cơ hội thực tập và tuyển dụng sau khi ra trường.