Nguyên mẫu SSPS, hệ thống khai thác điện Mặt Trời vũ trụ để truyền về Trái Đất và sạc vệ tinh, đã xây xong và đang thử nghiệm.
Trung Quốc đạt bước tiến trong quá trình xây dựng Shuangyumen, cây cầu có nhịp chính dài tới 1.768 m kết nối hai hòn đảo ở tỉnh Chiết Giang.
Trung QuốcMẫu drone mới với thiết kế độc đáo ra mắt tại Hội chợ Công nghệ cao Trung Quốc lần thứ 25 tại Thâm Quyến hôm 19/11.
Trung Quốc cho biết sẽ phát triển robot hình người tích hợp AI để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành, nghề trong nước.
Những người theo dõi quá trình phi hành đoàn Thần Châu 16 từ trạm vũ trụ Thiên Cung trở về hôm 31/10 bị sốc khi thấy lỗ thủng trên dù chính.
Trung QuốcCỗ máy đào hầm khổng lồ dài 123 m và nặng 2.900 tấn xuất xưởng ở Giang Tô sẽ được dùng để xây dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thiên Tân.
Trung QuốcBa phi hành gia của nhiệm vụ Thần Châu 16 trở về Trái Đất an toàn sáng nay sau khi hoàn thành 5 tháng sinh hoạt và làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung.
Các phi hành gia với độ tuổi trung bình là 38 sẽ trải qua 6 tháng sinh sống và làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đạt thành tựu mới với thiết bị liên lạc, có thể mở đường cho Internet vệ tinh, một phần quan trọng trong công cuộc phát triển mạng 6G.
Máy bay kỹ thuật sinh học của nhóm nghiên cứu Trung Quốc lập kỷ lục về thời gian bay dài nhất trong một lần sạc, đạt mức hơn 3 tiếng.
MSC China, thuộc nhóm tàu container lớn nhất thế giới, được bàn giao cho chủ sở hữu ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 9/10.
Các nhà khoa học Trung Quốc xác nhận phát hiện một loại quặng niobium mới ở mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới tại thành phố Bao Đầu, Nội Mông.
Nhờ sử dụng các phương pháp san ủi đất và đặt ống hút muối dưới lòng đất, nông dân ở tỉnh Cát Lâm cải tạo thành công đất kiềm mặn và đạt năng suất cao.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển phương pháp khử mặn nước hiệu quả thông qua quá trình bay hơi bằng năng lượng mặt trời.
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về xây dựng lò phản ứng hạt nhân sản xuất điện giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và hoàn thành mục tiêu không khí thải.
Lò phản ứng nhiệt hạch Huanliu-3, được mệnh danh là "Mặt Trời nhân tạo" thế hệ mới của Trung Quốc, vận hành với dòng plasma 1.000.000 ampe.
Trung Quốc đào hầm cao tốc mới dài 7,4 km ở Bắc Kinh hôm 21/8, dự kiến gồm 6 làn xe chạy hai chiều.
Các nhà khảo cổ phát hiện hệ thống ống nước bằng gốm lâu đời nhất Trung Quốc, cho thấy trình độ kỹ thuật tiên tiến của người xưa.
Trung QuốcThành phố Dương Giang phát triển turbine gió kết hợp lồng nuôi cá dưới chân đế, cho sản lượng 75 tấn cá mỗi năm.
6 siêu trạm thủy điện trên sông Dương Tử, được Trung Quốc gọi là hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới, đạt cột mốc mới về công suất.