Bộ đôi HNG và HBC bị bán tháo trong phiên sáng nay, dư bán sàn hàng triệu cổ phiếu, sau khi HoSE thông báo hủy niêm yết bắt buộc cuối tuần trước.
HAGL Agrico tăng thêm 268 ha dất trồng chuối với giá trị mỗi suất đầu tư khoảng 195 triệu đồng.
Hơn 24 triệu cổ phiếu HNG đã được sang tay bằng phương thức giao dịch thoả thuận tại mức sàn 15.650 đồng trong phiên sáng 19/9.
HAGL Agrico sử dụng một phần tiền thu được từ chào bán trái phiếu chuyển đổi cho Thaco để trồng thêm 5.000 ha chuối.
Ông Đoàn Nguyên Đức vừa đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HNG, giảm tỷ lệ sở hữu tại HAGL Agrico - nơi ông Trần Bá Dương đang là chủ tịch - về 0%.
Kết quả kinh doanh nhiều doanh nghiệp làm nông ảm đạm trước bối cảnh giá phân bón, thức ăn chăn nuôi, cước vận tải… tăng mạnh.
Giá phân bón tăng 2-3 lần, thức ăn chăn nuôi đội lên 4-6 lần khiến lợi nhuận nhiều doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi giảm mạnh trong quý vừa qua.
Nhiều doanh nghiệp lớn đổ hàng nghìn tỷ đồng đầu tư mảng chăn nuôi, nhất là nuôi heo khi quy mô thị trường này được dự báo lên đến 15 tỷ USD.
HAGL Agrico báo lỗ hợp nhất hơn 415 tỷ đồng trong quý III, nâng tổng lỗ lũy kế từ đầu năm lên hơn 1.000 tỷ đồng.
Đặt mục tiêu có lãi sau khi hoàn thiện mô hình kinh doanh, nhưng Công ty Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) năm ngoái vẫn lỗ 868 tỷ đồng, nối dài chuỗi lỗ năm thứ hai.
HAGL Agrico, công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương, muốn đầu tư dự án trồng cây ăn trái kết hợp nuôi bò tại Lào, với tổng vốn 750 triệu USD.
Sau khi thoái hết vốn khỏi Hùng Vương, tỷ phú Trần Bá Dương cũng dừng khoản đầu tư vào công ty nông nghiệp của Bầu Đức.
Thaco Agri, công ty phụ trách nông nghiệp của Thaco, ghi nhận hơn 41,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2023, dù lỗ nặng hai năm trước đó.
Ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Thaco, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc HAGL Agrico thay bà Võ Thị Mỹ Hạnh.
Cả Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Nông nghiệp Quốc tế đều ghi nhận tăng lỗ sau khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
Đây là lần đầu tiên HAGL Agrico ghi nhận doanh thu từ vườn ớt gần 1.000 hecta trồng tại Gia Lai và Rattanakiri (Campuchia).
Vườn chuối hơn 2.000 ha dự kiến mang về cho HAGL Agrico 1.745 tỷ đồng doanh thu thuần và gần nghìn tỷ lợi nhuận gộp.
Cổ đông hiện hữu chỉ mua 22 trái phiếu, tương ứng 220 triệu đồng trong khi HAGL Agirco kỳ vọng thu 2.217 tỷ đồng từ đợt phát hành mới đây.
FPT Capital khởi kiện Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến hợp đồng góp vốn mua cổ phần tại HAGL Agrico từ năm 2011.
HAGL Agrico sẽ thay đổi hàng loạt nhân sự quản lý cấp cao ở vị trí Phó tổng giám đốc sau khi nhận đầu tư chiến lược từ Thaco.