Vatican cho biết sức khỏe Giáo hoàng Francis ổn định, không cần dùng máy trợ thở và ông đã gửi thông điệp cảm ơn các tín đồ.
Giáo hoàng Francis gặp cơn khó thở đột ngột, phải sử dụng máy trợ thở sau hai tuần nằm viện điều trị viêm phổi.
Vatican thông báo tình hình sức khỏe Giáo hoàng Francis đã "cải thiện một chút" và ông đã họp với một số quan chức trong viện.
Tín đồ ở quê nhà Argentina và nhiều nơi khác trên thế giới tham gia lễ cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis, người đang trong tình trạng nguy kịch vì viêm phổi.
Nhiễm trùng huyết xảy ra do phản ứng cực đoan của cơ thể đối với tác nhân gây nhiễm trùng, là tình trạng nguy hiểm có thể tổn thương đa cơ quan.
Giáo hoàng bị suy thận nhẹ và chuyên gia y tế nhận định đây có thể là dấu hiệu ban đầu của nhiễm trùng máu.
Vatican nói sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã xấu đi trong 24 giờ qua và lần đầu tiên mô tả tình trạng của ông là "nguy kịch".
Vatican cho biết Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, bị viêm cả hai lá phổi, tình trạng được cho là nghiêm trọng, song ông vẫn giữ tinh thần tốt.
Các bác sĩ phải thay đổi phương pháp điều trị cho Giáo hoàng Francis do bệnh tình của ông chuyển biến phức tạp và sẽ phải nằm viện lâu hơn.
Giáo hoàng Francis nhập viện để làm xét nghiệm và điều trị bệnh viêm phế quản, sau nhiều ngày bị khó thở và phải nhờ người khác đọc phát biểu.
Hồng y Czerny, phái viên của Giáo hoàng Francis, lo ngại việc chính quyền Trump tinh gọn USAID có thể khiến nhiều người chết vì mất nguồn viện trợ.
Giáo hoàng Francis nói rằng "cảm thấy khó thở", phải nhờ trợ lý kết lại bài giảng về vũ trang và hòa bình tại Vatican.
Giáo hoàng Francis cho biết ông từng có tuổi thơ "nghịch ngợm" và công khai nhiều chi tiết chưa bao giờ được tiết lộ trong cuốn tự truyện mới xuất bản.
Tổng thống Biden tặng Giáo hoàng Francis Huân chương Tự do, danh hiệu dân sự cao quý nhất của Mỹ.
Giáo hoàng Francis lên án Israel sau vụ không kích vào Gaza khiến 7 em bé trong một gia đình thiệt mạng, còn Israel chỉ trích ông tiêu chuẩn kép.
Giáo hoàng Francis kể trong hồi ký rằng đã có hai âm mưu ám sát nhắm vào ông trong chuyến thăm Iraq năm 2021.
Giáo hoàng Francis cầu nguyện người dân Syria có lại hòa bình sau nhiều năm chiến tranh, các tôn giáo khác biệt có thể chung sống hòa thuận.
Tổng thống Iran Pezeshkian kêu gọi Giáo hoàng Francis tận dụng ảnh hưởng của mình với các nước Công giáo để ngăn chặn chiến tranh, xung đột ở Trung Đông.
Tự truyện "Hope" là chuyện đời Giáo hoàng Francis từ thời thơ ấu đến lúc lên ngôi, đan xen những suy nghĩ của ông về thời đại ngày nay.
Giáo hoàng Francis phong tước vị Hồng y cho 21 chức sắc Công giáo khắp thế giới, động thái có thể mở rộng danh sách ứng viên kế vị.