Giá xăng dầu, điện tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu tiên năm 2018 tăng 0,51% so với tháng trước.
Tập đoàn Than - Khoáng sản cho rằng, giá điện sẽ bị ảnh hưởng do chi phí sản xuất than bị đội lên vì chịu thêm thuế môi trường.
Trước chỉ đạo làm rõ việc công nhân bị thu điện giá cao, EVN cho biết đơn vị có trách nhiệm giám sát, kiểm tra là các Sở Công Thương.
Bộ Công Thương cần chỉ đạo EVN triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giữ giá bán lẻ điện bình quân như hiện nay.
Những ngày qua lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội tăng kỷ lục, ngày 2/7 đạt mức 79,305 triệu kWh cao nhất từ trước đến nay.
Với chi phí tăng thêm của ngành điện quá lớn, giá mặt hàng này có thể sẽ được điều chỉnh vào năm sau.
Từ 26/10, người thuê nhà trọ sẽ chỉ phải trả giá điện theo đúng bảng giá Nhà nước quy định.
Bộ Công Thương được yêu cầu rà soát các chi phí giá thành giai đoạn 2017-2019 để đề xuất kịch bản điều hành giá phù hợp cho năm tới.
Kịch bản giá điện bán lẻ năm 2019 đã được Bộ Công Thương xây dựng trên cơ sở đảm bảo EVN có lãi.
Yêu cầu "không được để thiếu điện" một lần nữa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu tại hội nghị tổng kết ngành Công Thương.
Thời điểm chốt tăng giá điện trong năm 2019 vẫn chưa được quyết định, song cơ quan quản lý khẳng định sẽ tính đúng, đủ trên cơ sở chi phí đầu vào thực tế.
Bộ Công Thương đã chính thức trình phương án tăng 8,36% giá bán lẻ điện và đảm bảo "không ảnh hưởng tới CPI, GDP".
Theo dự thảo mới của Bộ Công Thương, khung tính giá điện sinh hoạt sẽ chỉ còn 6 bậc thay vì 7 bậc như hiện nay. Giá điện bán cho ngành xi măng, sắt thép cũng sẽ cao hơn so với các ngành sản xuất khác.
Từ ngày 1/8, giá điện bán lẻ bình quân sẽ là 1.508,85 đồng mỗi kWh, tăng 71,85 đồng so với hiện hành, theo thông cáo phát đi cuối ngày 31/7 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Dự thảo thông tư của Bộ Công Thương yêu cầu không thay đổi giá bán điện trong suốt 20 năm có thể khiến nhiều doanh nghiệp thủy điện nhỏ ở các tỉnh, thành cả nước đến bờ vực phá sản.
Hàng chục hộ dân ở xã Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng đang gồng mình với số nợ hàng chục triệu đồng, lãi mẹ đẻ lãi con. Đến cái công tơ điện, tài sản giá trị nhất còn lại cũng phải bán đi để lấy tiền trả nợ.
Em trai tôi đang thuê nhà trọ ba triệu đồng một tháng và phải trả tới 4.000 đồng cho mỗi số điện. (Trần Thúy Hòa)
Kết quả thanh tra đợt tăng giá điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện của EVN sẽ được báo cáo Thủ tướng trong tháng 6.