GDP nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã tăng 2,2% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ xuất khẩu mạnh lên.
Bên cạnh 11 trên 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch, báo cáo của Chính phủ cho thấy có 2 hạng mục quan trọng tăng thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra, phản ảnh tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn trong năm 2016.
GDP nền kinh tế lớn nhì thế giới tăng 6,7% trong quý III, theo số liệu chính thức vừa công bố, tương đương 2 quý trước và đúng dự báo của giới phân tích.
Cơ quan thẩm tra kinh tế của Quốc hội cho rằng, ngay cả mức phấn đấu tăng trưởng kinh tế GDP 2016 được Chính phủ đưa ra là 6,3-6,5% cũng khó khả thi, chỉ là kỳ vọng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành nỗ lực để tăng trưởng kinh tế, dù kết quả năm nay có thể không đạt mục tiêu 6,7% mà Quốc hội phê duyệt.
Sự cố môi trường biển khiến cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung đã làm giảm khai thác thuỷ sản của cả nước, khiến GDP cả nước tăng dưới 6% sau 9 tháng.
Cách tính GDP hiện tại được cho là của thế kỷ 20, không còn theo kịp tốc độ biến đổi của kinh tế ngày nay, đặc biệt khi công nghệ đang phát triển rất nhanh.
GDP nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới không tăng so với quý trước, và tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái - thấp hơn khá nhiều dự báo của giới phân tích.
Kinh tế tăng thấp hơn cùng kỳ, thu ngân sách giảm... khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP cả năm 2016 khó đạt 6,7% như mục tiêu đề ra.
Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh chỉ cưu mang 8,9 % người tị nạn, tương đương 2,1 triệu người, theo báo cáo của Oxfam.
GDP nước này tăng 6,7% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái, bằng quý I, nhờ các nỗ lực bình ổn của Chính phủ.
Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra cho năm 2016 sẽ ảnh hưởng lớn tới cân đối vĩ mô, đặc biệt là bội chi ngân sách và nợ công.
Ngành nông nghiệp ngày càng khó khăn có xu hướng suy giảm do hạn hán, xâm nhập mặn.
Việc gia tăng sử dụng thẻ tín dụng, ghi nợ và trả trước đóng góp 880 triệu USD vào tổng giá trị GDP Việt Nam giai đoạn 2011-2015.
Chỉ thị 21 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 vừa được Thủ tướng ban hành nêu rõ mục tiêu tổng quát là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
GDP quý I nước này đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu chính thức công bố sáng nay.
Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua đặt mục tiêu tăng thu nhập đầu người lên 3.200-3.500 USD vào năm 2020, tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm tới là 6,5-7%.
GDP nền kinh tế lớn nhì thế giới được dự báo chỉ tăng 6,6% so với cùng kỳ quý I năm ngoái.
Đại diện Ngân hàng thế giới (World Bank) khẳng định mức nợ công chiếm 62,2% GDP vẫn an toàn và Chính phủ Việt Nam vẫn có khả năng trả 100% các khoản nợ đến hạn.
Nợ công đụng trần, ngân sách khó khăn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, động lực tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu... là những thách thức lớn dành cho Chính phủ nhiệm kỳ mới.