Hà NộiDẫn đầu suốt cuộc thi quý, Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ) giành chiến thắng thuyết phục với 295 điểm, nhận tấm về vào chung kết Olympia.
Câu hỏi trong phần Khởi động ở Đường lên đỉnh Olympia khiến thí sinh lẫn khán giả bối rối.
Một cây cầu dài 15 mét, người ta xây trụ làm lan can và mỗi trụ cách nhau 1,5 mét, hỏi cần xây bao nhiêu trụ?
Câu hỏi không quá khó, nhưng dưới áp lực phải trả lời trong 20 giây đã khiến các thí sinh gặp nhiều khó khăn.
Dẫn đầu cả bốn phần thi, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) giành chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi quý I với số điểm 375.
Vào giây thứ 3661 của một ngày bất kỳ trong năm tương ứng với mấy giờ, mấy phút, mấy giây?
Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) tiếp tục là nhà tài trợ chính cho Đường lên đỉnh Olympia thêm 5 năm và tăng giá trị các giải thưởng.
Sau phần thi thứ ba Tăng tốc chung kết Olympia sáng 20/9, nữ sinh duy nhất Nguyễn Thu Hằng tiếp tục dẫn đầu đoàn "leo núi".
Trong chung kết Olympia sáng 20/9, Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Ninh Bình giành 90 điểm sau phần Vượt chướng ngại vật, vươn lên dẫn đầu với 150 điểm.
Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, chỉ có một thí sinh đến từ trường chuyên, ba em còn lại đến từ các trường bình thường.
Lưu Đào Dũng Trí, học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, giành tấm vé cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.
Trong 10 giây suy nghĩ, thí sinh đưa ra câu trả lời 'thêm một quả táo nữa' và không giành được điểm, còn bạn?
Nếu không dùng đến các phương tiện hỗ trợ xem ngày giờ thì bạn có giải được câu hỏi này không?
Bị thu hút bởi cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Văn Ngọc Tuấn Kiệt nuôi đam mê chinh phục, tích luỹ kiến thức từ khi học THCS.
Chiến thắng kịch tính ở những câu hỏi cuối cùng, Văn Ngọc Tuấn Kiệt, học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị, giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
Với khả năng tính toán nhanh, Vũ Quốc Anh (trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk) giành vé vào chung kết Olympia năm thứ 20 với 300 điểm.
Nếu có đáp án trong vòng 15 giây, bạn có thể tự tin tham gia 'Đường lên đỉnh Olympia' rồi đấy.
Với chiến thuật hợp lý ở câu hỏi cuối cùng, Nguyễn Thị Thu Hằng vượt qua ba nam sinh để mang cầu truyền hình về trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình).
Với 350 điểm, Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình), trở thành nữ sinh lập kỷ lục ở Đường lên đỉnh Olympia.
Gần 20 năm tổ chức, chương trình Đường lên đỉnh Olympia và Đại học Công nghệ Swinburne trở thành nơi chắp cánh tri thức cho nhiều thế hệ học sinh Việt.