Với một loạt tranh chấp đang diễn ra ở châu Á - Thái Bình Dương, đối thoại an ninh Shangri-La vừa qua là nơi các bên tỏ rõ sự thách thức tầm nhìn chiến lược của nhau qua những ngôn từ quyết liệt.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết Nhật Bản sẽ cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam vào đầu năm sau đồng thời giúp đỡ đào tạo và chia sẻ thông tin với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ sự đồng tình với cách giải quyết căng thẳng trên biển của Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam rất kiềm chế, không sử dụng máy bay, tàu quân sự mà chỉ dùng tàu dân sự để bảo vệ chủ quyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và đàm phán để gìn giữ quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trung Quốc hôm qua yêu cầu phía Nhật Bản không "kích động thù hằn", sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố ủng hộ các quốc gia có tranh chấp với Bắc Kinh trên Biển Đông.
Mỹ hôm nay bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với kế hoạch tái định hình vai trò quân đội của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong bối cảnh an ninh châu Á - Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đề nghị Trung Quốc lập tức rút giàn khoan dầu triển khai trái phép trên thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời cùng Việt Nam đàm phán để giữ gìn hòa bình, quan hệ giữa hai nước.
Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey cho rằng một số nước châu Á đang sử dụng lực lượng quân sự để cố tình tác động vào các tranh chấp đáng lẽ phải được đặt lên bàn ngoại giao.
Bắc Kinh muốn đẩy mạnh và làm rõ học thuyết an ninh của họ tại diễn đàn quốc phòng châu Á, trong khi Nhật tuyên bố sẽ có vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực, như một đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Phái đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 30/5 tham gia một loạt hoạt động bên lề Đối thoại Shangri-la, trong đó có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo quốc phòng các nước Nga, Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố dành sự ủng hộ tối đa cho Đông Nam Á, nơi một số nước đang có tranh chấp chủ quyền biển với Trung Quốc, nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định cam kết của Washington với châu Á đang mạnh hơn bao giờ hết, và kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của nước này tại khu vực sẽ không bị cản trở trước những mối đe dọa đang nổi lên.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á khai mạc hôm nay tại Singapore.
Các diễn biến phức tạp trên Biển Đông dự kiến là một trong những chủ đề thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 13, trước những hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc.
Các khách sạn này mở cửa tại những địa chỉ du lịch hàng đầu như London, Anh Quốc hay đến thành phố gần biển Whitsundays của Australia.
Thông điệp mà Việt Nam gửi gắm trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn an ninh Châu Á được đánh giá là vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn.
> Bài phát biểu của Thủ tướng tại Đối thoại Shangri-La
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc trao đổi thú vị với ông chủ Lầu Năm Góc Chuck Hagel về quãng thời gian cả hai tham gia chiến sự ở Việt Nam năm 1968, khi mỗi người ở một bên chiến tuyến.
> Thủ tướng đề cao lòng tin trong cấu trúc an ninh
> Ảnh hưởng của Việt Nam đối với Hagel
Đại diện của Trung Quốc tại diễn đàn an ninh châu Á khẳng định rằng Bắc Kinh, khác với một số học giả trong nước, không đòi chủ quyền đảo Okinawa của Nhật.
> 'Tàu ngầm Trung Quốc' lảng vảng gần đảo Nhật Bản
> Tướng Trung Quốc bác chủ quyền đảo Okinawa của Nhật
Nhiều báo và hãng thông tấn hàng đầu thế giới đưa tin và bình luận về bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua tại diễn đàn an ninh quan trọng nhất của châu Á.
> Thủ tướng nói về lòng tin
> Shangri-La - nút tạm nghỉ cho vấn đề Biển Đông
> Toàn văn diễn văn
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, phát biểu tại diễn đàn an ninh châu Á, thúc giục các bên xây dựng niềm tin chiến lược để giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở các vùng biển.
> Nút tạm nghỉ cho vấn đề Biển Đông