Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, hai trường Đại học Mở Hà Nội và Xây dựng Hà Nội cùng lấy điểm sàn từ 16, cao nhất 20-21.
Năm nay, ba đại học Xây dựng, Mỏ - Địa chất, Hàng hải Việt Nam đều lấy điểm sàn thấp nhất 14-16, giữ nguyên so với năm ngoái.
Năm 2021, Đại học Xây dựng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức để tuyển sinh.
Sau khi có điểm chuẩn đợt 1, Đại học Xây dựng tuyển bổ sung 650 sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng tuyển thêm 780 em.
Năm 2020, ngành Công nghệ thông tin của Đại học Xây dựng lấy điểm chuẩn cao nhất - 24,25, còn lại đa số 16-19 điểm.
Cả hai trường lấy điểm sàn tương đối thấp, mức cao nhất của Đại học Xây dựng là 18 trong khi Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 16.
ĐH Xây dựng áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO trong đào tạo nhằm nâng cao năng lực của sinh viên, hướng đến các chuẩn kiểm định quốc tế.
Năm 2020, Đại học Xây dựng tuyển 3.400 chỉ tiêu thuộc 23 ngành và chuyên ngành đào tạo, bằng với năm 2019.
Với các ngành có môn chính, điểm chuẩn dao động 16,23-19. Các ngành còn lại lấy từ 15 đến 19 điểm.
Nhờ đóng góp trong sáng tạo kiến trúc cho người nghèo, KTS Hoàng Thúc Hào nhận được giải thưởng danh giá bậc nhất từ UIA.
Điểm chuẩn vào trường dao động 15,5-23,5. Ngành có ngưỡng đầu vào cao nhất là Xây dựng và công nghiệp.
Điểm chuẩn quy đổi ngành Kiến trúc của trường cao nhất với 33,6, môn Toán và Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2.