Năm 2021, điểm chuẩn học bạ của Đại học Hà Nội cao nhất 28,96, ngành thấp nhất là Ngôn ngữ Anh cũng không dưới 24.
Trường Đại học Luật Hà Nội bổ sung đối tượng nhưng giữ nguyên phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho học sinh trong năm 2021.
Năm nay, Đại học Luật tại trụ sở chính Hà Nội và phân hiệu Đăk Lăk tuyển 2.000 sinh viên bốn ngành đào tạo, ít hơn năm ngoái 265.
Sau khi có điểm chuẩn đợt 1, Đại học Xây dựng tuyển bổ sung 650 sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng tuyển thêm 780 em.
Sáng 5/10, Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển của 5 ngành, cao nhất là Luật Kinh tế 29 điểm.
Để đủ điều kiện nộp hồ sơ vào Đại học Luật Hà Nội, thí sinh phải đạt tổng điểm 18-20 tùy từng tổ hợp xét tuyển.
Sau hai năm đầu khá nổi trội tại Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Anh Thư bị choáng khi đến Singapore, phải học đến 3-4h sáng để bắt kịp bạn bè.
Ông Đoàn Trung Kiên, 41 tuổi, Giám đốc Học viện Tư pháp, được Bộ Tư pháp điều động giữ chức Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.
Nhiều đại học chủ động cho sinh viên học online trong phần đầu kỳ I, có trường cho học tập trung nhưng phải đeo khẩu trang hoặc học kết hợp.
Năm nay, Đại học Luật tại cơ sở Hà Nội và phân hiệu Đăk Lăk tuyển 2.265 sinh viên tại sáu ngành, tăng 50 em so với năm 2019.
Trường Đại học Luật Hà Nội thử nghiệm mã QR Code để điểm danh, trong một phút có thể xác nhận từ 100 đến 1.000 sinh viên.
Bị tụt 11 điểm môn Toán, Tiếng Anh sau chấm thẩm định, nữ sinh vẫn đủ điểm trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội do chọn khối C00 xét tuyển.
Ngành Luật kinh tế với tổ hợp xét tuyển C00 lấy điểm cao nhất. Ngành thấp nhất là Luật với tổ hợp A01.
Luật sư Lê Đình Vinh thi đỗ chức danh Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội song không được bổ nhiệm suốt ba năm qua.
Ngoài xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia, ĐH Luật Hà Nội, HV Ngân hàng, HV Tài chính tuyển thẳng học sinh giỏi qua học bạ THPT.
Trong vai quan chức cấp cao các nước ASEAN, học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ bàn bạc và hoạch định những chính sách chung của khu vực.
Khối C ngành Luật của trường lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,5.
Đại học Luật Hà Nội bảo lưu kết quả tuyển sinh năm 2016 của Đặng Thị Huyền (Hà Giang), sau khi em kêu cứu tại lễ duyên dương học sinh tiêu biểu vì được 27 điểm thi THPT quốc gia nhưng vẫn trượt.
Ngày 29/11, nhiều thí sinh dự thi hệ tại chức Đại học Luật Hà Nội bất ngờ khi thấy cầu thủ Công Vinh có mặt tại phòng thi và ngồi làm bài khá nghiêm túc.