Theo Bộ Tài chính, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là phù hợp và chưa thể bỏ trong bối cảnh chống biến đổi khí hậu, cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.
Các doanh nghiệp ở TP HCM cho rằng lãi vay quá cao, hết khả năng cầm cự, có đơn vị tính chuyện "bán mình" để trả nợ.
Thị trường trầm lắng, vốn vay ngân hàng khó, các doanh nghiệp bất động sản kiến nghị được gia hạn trái phiếu đã phát hành, đến hạn thanh toán để bớt áp lực dòng tiền.
Số lượng mã vùng trồng của Việt Nam hiện được Trung Quốc cấp chỉ bằng 1/10 so với Thái Lan, trong đó sầu riêng được cấp chỉ chiếm khoảng 5% tổng diện tích.
Thương nhân phân phối lo ngại việc dự thảo mới chỉ cho họ được mua xăng dầu từ 3 đầu mối thay vì nhiều nguồn như hiện tại, sẽ dẫn tới khó khăn, bất ổn thị trường.
Cá nhân mua chuộc, hối lộ tiền, tài sản các thành viên đoàn kiểm toán dưới hai triệu đồng sẽ bị phạt 10-20 triệu, còn tổ chức là 20-40 triệu đồng.
Người Việt muốn vào chơi casino phải chứng minh thu nhập từ 10 triệu đồng một tháng trở lên, theo đề xuất của Bộ Tài chính khi sửa đổi quy định kinh doanh casino.
Năng lượng, trong đó có hợp tác các dự án kỹ thuật dầu khí, là một trong ba lĩnh vực Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn thúc đẩy hợp tác với Brunei khi thăm nước này.
HoREA vừa đề xuất bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng khi bán nhà trên giấy để góp phần kéo giảm giá thành nhà ở, các chuyên gia lại cho rằng nên duy trì.
Việt Nam đang hoàn thiện quy hoạch điện và phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo nhằm giảm giá điện tái tạo để cạnh tranh với các nguồn khác.
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I thêm 3 tháng và lùi hạn nộp thuế VAT thêm 6 tháng.
Ấn Độ đóng vai trò ngày càng lớn trên thị trường dầu nhờ châu Âu, Mỹ xem việc nước này mua dầu Nga và bán lại cho họ là hợp pháp.
Chính phủ bổ sung cho Bộ Giao thông vận tải 31.392 tỷ đồng vốn chi đầu tư phát triển để bố trí các dự án hạ tầng giao thông.
Từ 3/2, khung giá bán lẻ điện bình quân thay đổi với mức tối thiểu là 1.826,22 đồng và tối đa là 2.444,09 đồng một kWh.
Theo chuyên gia, đánh thuế nhà, đất giúp thị trường minh bạch, ngăn nạn đầu cơ, tăng thu ngân sách, song phải số hóa dữ liệu, đảm bảo công bằng, tránh thuế chồng thuế.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, quy định pháp luật chưa hoàn thiện, thông tin thị trường chưa thông suốt đã giúp chủ đầu tư lách luật.
5-7 năm mới điều chỉnh giảm trừ gia cảnh một lần khiến người làm công ăn lương luôn chịu thiệt khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Bộ Tài chính bảo lưu quan điểm chỉ thanh, kiểm tra, còn lại nên giao thống nhất đầu mối quản lý giá xăng dầu về Bộ Công Thương.
Giới chuyên gia cho rằng việc hạ bậc thuế từ 7 xuống 5 với người làm công ăn lương và thu thuế nhiều hơn từ nhóm thu nhập cao "đáng lẽ phải được làm từ sớm".
Thứ trưởng Công Thương khẳng định, tăng giá điện tới đây sẽ được tính toán, đánh giá và cân nhắc đầy đủ tác động tới lạm phát, đời sống người dân.