Kẻ mạo danh Chánh văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp mang theo số tiền lừa "chạy việc" trốn vào miền Nam để lại hai đồng phạm lĩnh án 12-13 năm tù.
Làm quen qua Facebook, người đàn ông xưng là doanh nhân thành đạt ở Scotland muốn tìm bạn gái, hứa tặng quà rồi lừa nạn nhân nộp phí do "vướng ở sân bay".
Sau lần quan hệ tình dục với cô gái quen qua mạng, Duy lừa lấy tài sản có giá trị của nạn nhân, gọi điện thoại bắt giao tiếp 30 triệu đồng nếu không sẽ tung clip phòng the.
Cường nhận lo cho hai anh em bị can đánh bạc được tại ngoại và hưởng án treo với giá hơn 400 triệu đồng.
Thuê chiếc Fortuner mới, hai thanh niên đến các doanh nghiệp đặt mua dầu nhớt, hẹn giao ngoài đường để lừa lấy hàng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người ở Hà Nội, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.
Vận động bạn bè trong đơn vị cũ và nhiều người góp vốn tới 6 tỷ đồng thành lập công ty xăng dầu nhưng Nguyễn Quang Chung đã bán toàn bộ tài sản, rút vốn rồi bỏ trốn.
Trên đường vận chuyển, Lil lừa bán 43 tấn hàng trị giá 800 triệu đồng rồi bỏ tàu giữa sông, trốn mất.
Mua thiếu của bạn hàng chiếc điện thoại Vertu hơn tỷ đồng và đồng hồ Rolex 260 triệu, Vũ cắt đứt mọi liên lạc.
Mang hàng chục thẻ tín dụng giả sang Việt Nam mua rượu và túi xách đắt tiền, hai cô gái Malaysia bị phát hiện.
Dù làm nghề bán bánh mì, nhưng bà Châu tự giới thiệu mình là cán bộ kiểm toán Nhà nước để lừa xin việc, xuất khẩu lao động, đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Uống xong chai nước ép hoa quả cô hàng xóm đưa, tôi mê man, không còn tỉnh táo. Tôi thấy cô ta lục lấy tiền, điện thoại, dây chuyền bằng vàng trên người tôi song không thể phản ứng.
Được nam bác sĩ nhờ nhắc nợ một công ty, Thanh mượn danh vị này yêu cầu phía bên kia chuyển tiền để mua xe, laptop…
Chặn xe xin tiền, vờ "chạy án" hay lừa tình thiếu nữ... là thủ đoạn những kẻ mạo danh công an hay sử dụng.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam Dương Kim Sơn (40 tuổi, tại Hà Tĩnh) là luật sư, Giám đốc Công ty TNHH luật Minh Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đình cùng đồng bọn lập công ty, sàn giao dịch và hứa thưởng ôtô, biệt thự... để kêu gọi đầu tư kinh doanh đa cấp, sau đó chiếm đoạt tiền tỷ.
Tân tán tỉnh, hẹn hò, vờ tính chuyện trăm năm với nhiều thiếu nữ quen qua radio để chiếm đoạt tiền, xe máy, điện thoại.
Vờ công ty đang đầu tư vào dự án bất động sản lớn ở Đà Nẵng, Phương nhận hơn 21 tỷ đồng của chị Lan rồi chiếm đoạt.
Vờ quan hệ rộng với nhiều cán bộ tại Bộ Quốc phòng, Tuấn nhận xin việc cho 4 người, cầm hơn một tỷ đồng rồi bỏ trốn. Các nạn nhân phát hiện ra hắn nên vây bắt, giao công an.
Tin tưởng Dương có khả năng hợp thức hóa việc xây nhà trái phép của mình, anh Vũ đã đưa 260 triệu đồng.