Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất thúc đẩy hợp tác đa phương, thương mại tự do và trí tuệ nhân tạo vì cộng đồng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng.
Lãnh đạo các nước BRICS thúc đẩy cải cách thể chế toàn cầu, đề xuất hợp tác đa phương, AI an toàn trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh tại Brazil.
Lãnh đạo các nước thành viên BRICS nhấn mạnh việc cung cấp tài chính khí hậu "là trách nhiệm của nhóm nước giàu với các nước đang phát triển".
Việt Nam và Brazil sẽ ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực cho Brazil, trong đó nghiên cứu lập sàn giao dịch, xây dựng thương hiệu cà phê chung hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil nhất trí cần khuyến khích giao lưu nhân dân qua các hoạt động như hợp tác thể thao, trao đổi học thuật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Brazil.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Brazil ngày 4-8/7.
Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy các vấn đề ưu tiên như thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, khoa học công nghệ khi trở thành Nước Đối tác của BRICS.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam trở thành Nước Đối tác BRICS với mong muốn thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện.
Ông Trump dọa áp thuế 100% với các nước BRICS và cho rằng Tây Ban Nha là thành viên khối này, khiến các quan chức ở Madrid bối rối.
Brazil thông báo Indonesia trở thành thành viên đầy đủ của BRICS, khối các nền kinh tế đang phát triển được coi là đối trọng với phương Tây.
Giới chức Nam Phi khẳng định nhóm BRICS không muốn tạo đồng tiền mới, sau khi ông Trump đe dọa áp thuế 100% nếu điều này diễn ra.
Lời đe dọa áp thuế 100% từ ông Trump có thể khiến các nước BRICS đẩy nhanh nỗ lực phi USD hóa, đi ngược lại mong muốn của Tổng thống đắc cử Mỹ.
Điện Kremlin cho biết bất cứ nỗ lực nào của ông Trump để gây sức ép buộc các nước BRICS sử dụng đồng USD đều sẽ phản tác dụng.
Tổng thống đắc cử Donald Trump cảnh cáo áp thuế 100% với các thành viên nhóm BRICS, nếu khối tìm cách "thay thế đồng USD".
Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay rời Hà Nội, lên đường dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn đa dạng hóa các liên minh và hướng đến vị thế đặc biệt trên trường quốc tế, khi trở thành thành viên NATO đầu tiên xin gia nhập BRICS.
Tờ The Star (Malaysia) đưa tin hôm 28/7, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim đã nộp đơn xin gia nhập nhóm nước mới nổi BRICS.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh nỗ lực gia nhập BRICS của Kazakhstan, dù Nga trước đó cho rằng tổ chức nên hoãn kết nạp thêm thành viên.
Nga thông báo BRICS nhất trí dừng kết nạp thành viên mới, nhằm tập trung giúp các nước tham gia từ đầu năm nay hội nhập tốt hơn.