Nguyên Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Cục phó Phòng bệnh Lê Hoàng và nhiều cán bộ thuộc Bộ Y tế bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án tại Công ty TNHH Khoa học TSL.
Các bệnh viện trên cả nước phải "khai tử" bệnh án giấy và hoàn tất bệnh án điện tử trước 30/9 theo yêu cầu của Bộ Y tế, song bài toán tài chính khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn cho việc chuyển đổi.
Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực từ 1/7 xóa bỏ "địa giới hành chính" trong khám chữa bệnh, điều trị tại nhà hay từ xa và một số bệnh vượt tuyến vẫn được chi trả.
Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn cảnh giác với dầu chế biến, sau khi phát hiện đường dây sản xuất hàng chục nghìn tấn dầu giả từ thực phẩm chăn nuôi.
Các bác sĩ phải vượt qua một bài thi lý thuyết với hình thức trắc nghiệm để được cấp phép hành nghề từ năm 2027, về lâu dài sẽ thi thêm thực hành lâm sàng.
Từ ngày 1/7, người tham gia BHYT được mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh, trong đó khám chữa bệnh tại nhà, từ xa cũng được thanh toán.
Bộ Y tế đề xuất cấp học bổng, hỗ trợ học phí với người học chuyên ngành lão khoa nhằm phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm tự chế, mỹ phẩm nhà làm được buôn bán qua mạng.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen ngợi kíp y bác sĩ đã thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai cho sản phụ Singapore.
Bộ Y tế đề xuất trạm y tế xã được quyền thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hoạt động như một bệnh viện thu nhỏ.
Bộ Y tế lập 15 tổ kiểm tra đột xuất dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.
Chính phủ đề xuất bổ sung vào dự toán ngân sách 2025 hơn 4.327 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại, trong đó, Bộ Y tế có gần 4.081 tỷ để quyết toán viện trợ chống dịch.
Số ca Covid-19 tại Việt Nam tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, với trung bình khoảng 20 trường hợp mỗi tuần, không có ca nặng.
Nguyên cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong khai mỗi lần đoàn đi kiểm tra, hậu kiểm doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng MegaPhaco, MEDIUSA đều được đưa "tiền cảm ơn".
Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cùng 4 người bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế đặt mục tiêu 100% người dân Việt Nam được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần, ước tính cần 25.000 tỷ đồng ngân sách.
Bệnh sốt xuất huyết lưu hành quanh năm, cao điểm thường từ tháng 5, Bộ Y tế khuyến cáo diệt muỗi, bọ gậy, thực hiện biện pháp phòng ngừa để tránh mắc bệnh và trở nặng.
Bộ Y tế khuyến cáo thuốc giá rẻ bất thường nhiều khả năng là giả, để tránh nhầm nên mua ở nhà thuốc được cấp phép, có uy tín và địa chỉ rõ ràng.
Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng phụ trách có vi phạm từ phê duyệt chủ trương tuyển tư vấn nước ngoài đến buông lỏng quản lý tại dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2.