Trái tim, gan, hai phổi, hai quả thận của nam bệnh nhân chết não đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức ghép thành công cho 5 người.
Khai trương khoa khám bệnh ngày 21/10, hai bệnh viện mới ở Hà Nam đến nay vẫn đóng cửa do chưa hoàn tất thủ tục hành chính.
Từ ngày 26/11, bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) nhận đăng ký khám, tư vấn điều trị miễn phí cho nam giới vô sinh, hiếm muộn.
6h sáng đến viện, 8h vào phòng mổ đến nửa đêm mới ra ngoài, bác sĩ Trần Quốc Khánh ví "thời gian như biến mất" trong phòng phẫu thuật.
So với bệnh viện cũ ở Hà Nội, cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam lớn gấp 4 lần và Việt Đức lớn gấp 10 lần.
Chiều 21/10, khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, được khánh thành.
Bệnh viện Việt Đức phát hiện 5 đôi cho - nhận thận không cùng huyết thống và cách xa về địa lý, tuy nhiên hồ sơ pháp lý đúng luật.
Ngân hàng mô bảo quản gần 1.000 mảnh xương sọ với hơn 300 mảnh đã ghép lại cho người bệnh, hàng trăm mẫu tinh trùng, mô tinh hoàn.
Sau ca sinh mổ, sản phụ chảy máu ồ ạt, được bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cứu sống bằng phương pháp can thiệp nội mạch.
Trong một tháng, 4 người chết não hiến tặng mô tạng đã giúp cán bộ bệnh viện Việt Đức cứu sống được 16 người bệnh.
21h đêm 30 Tết, phòng khám Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) có 9 máy thở đã sử dụng hết, phòng hồi sức sọ não đã kín giường.
Bệnh nhân bị vỡ nát xương chậu, một mảnh xương đâm vào bàng quang, chiều 3/1 được bác sĩ phẫu thuật để thăm dò tổn thương khác.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cắt khối u xơ thần kinh nặng gần 15 kg trên lưng bệnh nhân.
Hơn 39 năm mang khối u nặng gần 10 kg ở chân, mới đây chị Phạm Thị Lan (Hải Dương) đã được bác sĩ mổ cắt u.
Người nhà bệnh nhân gọi điện đến đường dây nóng của Bộ Y tế tố cáo Bệnh viện Việt Đức liên tục trì hoãn xếp lịch mổ cho mẹ anh.
Cảnh sát giao thông bị xe container hất văng xuống đường đang được điều trị nội khoa, tạm thời ổn định sức khỏe.
Dự kiến tháng 9 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) thực hiện ca ghép phổi cho người lớn đầu tiên từ người hiến chết não.
Qua quá trình phát triển, tòa nhà từ thời Pháp thuộc của Bệnh viện K vẫn tương đối nguyên vẹn còn Bệnh viện Việt Đức gần như thay đổi hoàn toàn.
Bệnh nhân 27 tuổi ở Hải Dương được chuyển đến viện cấp cứu với que kim loại dài hai đầu nhọn cắm vào ngực tạo thành 6 vết thương ở tim.
Chiều 21/12, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho giáo sư Trần Bình Giang đương chức Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện.