TP HCMNam công nhân 39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, bị lao gây hủy xương sống hiếm gặp, khiến đau lưng, hông, đi lại khó khăn.
Cao BằngNam thanh niên 28 tuổi, ở Hà Quảng, nhập viện do đau tức ngực, ho khan, khó thở, mệt.
TP HCMNam bệnh nhân 25 tuổi từ Tây Ninh đến khám tại Bệnh viện Da liễu do cánh tay trái xuất hiện nhiều nốt màu đỏ tím, không đau.
Bệnh nhân lao có thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/7 nhận thuốc điều trị từ nguồn bảo hiểm thay vì được ngân sách nhà nước cấp miễn phí như trước.
Bệnh lao xương không biểu hiện triệu chứng rõ ràng cho đến khi gây nhiễm trùng nặng dẫn đến đau lưng dữ dội, viêm ở lưng hoặc khớp.
Nếu vượt qua kiểm tra từ FindDx và WHO, giải pháp DrAid của VinBrain sẽ được ứng dụng trên toàn cầu để phát hiện những căn bệnh nguy hiểm.
Vaccine phòng ngừa bệnh lao (BCG) có thể chống lại Covid-19 và các loại bệnh truyền nhiễm khác bằng cách tăng cường hệ miễn dịch.
Hoàng Minh (19 tuổi) bị đau bụng âm ỉ, chướng bụng, sốt khoảng 2 tuần, được bác sĩ chẩn đoán mắc lao màng bụng và chữa trị ổn định sau 6 tháng.
Sau những nỗ lực toàn cầu chống lại Covid-19, bệnh lao trở lại thành căn bệnh gây chết người nhiều nhất thế giới.
Thời tiền sử, nhiễm trùng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, trong khi vào thời nông nghiệp, nạn đói từng lấy mạng nhiều người.
Lao màng não điều trị muộn có thể gây não úng thủy, liệt, điếc…; bệnh cao điểm mùa đông - xuân nên phụ huynh cần phòng bệnh cho trẻ trong kỳ nghỉ Tết.
Lượng thanh niên 10-24 tuổi bị lao gia tăng, chiếm đến 17% tổng số bệnh nhân lao trên toàn cầu, theo PGS.TS Nguyễn Bình Hòa.
Bé gái 3 tháng tuổi, khó thở, sốt cao, co giật toàn thân do lây bệnh lao từ người cha.
Nếu được chứng minh hiệu quả, ứng viên vaccine lao (TB) M72 sẽ trở thành vaccine mới giúp ngăn ngừa bệnh lao sau hơn 100 năm.
Do ảnh hưởng của Covid, bệnh nhân lao không được phát hiện và điều trị, trở thành nguồn lây trong cộng đồng, khiến tỷ lệ ca mắc mới và tử vong tăng.
Lao, dại, viêm gan B, viêm phổi do phế cầu có tỷ lệ tử vong cao, song có thể phòng ngừa nhờ vaccine với tỷ lệ từ 70%.
TP HCMNgười đàn ông 46 tuổi, đi tiểu đau kèm máu, điều trị nhiễm trùng niệu đạo 7 năm không khỏi, sinh thiết bàng quang phát hiện lao.
Vi khuẩn lao phổi xâm nhập vùng sinh dục nam làm tắc nghẽn ống dẫn tinh, phá hủy cấu trúc tinh hoàn, có nguy cơ gây vô sinh.
Cô nữ sinh Alina Sarag, 15 tuổi người Anh đã đến khám hơn 5 bác sĩ tại 4 bệnh viện khác nhau nhưng họ lại không phát hiện cô bé bị lao để chữa kịp thời. Thậm chí, bác sĩ của gia đình còn chẩn đoán cô ốm vì yêu.
Con đau dạ dày và đường ruột khá lâu rồi. Lâu ngày có bị sao không bác sĩ? Khi bị đau con chỉ mua thuốc uống, hết đau lại bỏ qua, không biết 2 bệnh này có liên quan nhau không?