Triều Tiên đang gấp rút chuẩn bị rải truyền đơn ở biên giới phía nam, nhằm tố cáo người đào tẩu và Hàn Quốc, KCNA đưa tin hôm nay.
Trang tin tuyên truyền Triều Tiên Meari chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo về hoạt động tập trận chung giữa nước này với Mỹ.
Hàn QuốcTrực ban ở căn cứ Casey, phía bắc Seoul, phát nhầm còi báo động thay vì kèn hiệu đi ngủ, khiến nhiều lính Mỹ tưởng Triều Tiên tấn công.
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy đối thoại về phi hạt nhân hoá giữa Mỹ và Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Trump rất tự tin khi kết thúc cuộc gặp đầu tiên với Kim Jong-un tại Singapore tháng 6/2018, nhưng những diễn biến sau đó không suôn sẻ.
Binh sĩ đặc nhiệm Mỹ, Hàn Quốc diễn tập tình huống tấn công cơ sở quân sự đối phương và giải cứu con tin tại căn cứ không quân Kunsan.
Mỹ điều máy bay do thám tới bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa.
Bình Nhưỡng nhiều khả năng phóng tên lửa Hwasong-15 hiện đại nhất để bày tỏ sự không hài lòng với Washington, chuyên gia Mỹ cảnh báo.
Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên nói Trump nên ngừng sử dụng ngôn ngữ xúc phạm Kim Jong-un để tránh gặp hậu quả nghiêm trọng.
Triều Tiên nhiều khả năng đã kích hoạt động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đời mới trong thử nghiệm "rất quan trọng" ở Sohae, theo chuyên gia.
Trump nói rằng Kim Jong-un có thể "mất mọi thứ" nếu hành động theo cách thù địch và nhấn mạnh Triều Tiên cần phi hạt nhân hóa.
Rocket siêu lớn Triều Tiên có quỹ đạo bay ổn định và giãn cách phóng ngày càng ngắn cho thấy sự hoàn thiện của vũ khí, theo giới chuyên gia.
Triều Tiên khai hỏa hai đầu đạn từ bờ biển phía đông chiều nay trong vụ phóng thử vũ khí lần thứ 13 của năm.
Quân đội Hàn Quốc bắn nhiều phát đạn cảnh cáo sau khi tàu hàng Triều Tiên trôi dạt qua đường phân giới trên biển giữa hai nước.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun kêu gọi Bình Nhưỡng "nắm bắt cơ hội" đàm phán hạt nhân và nâng cấp độ đại diện trong các cuộc thảo luận.
Triều Tiên cho biết không muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Washington chưa chấm dứt các chính sách thù địch.
Không quân Hàn Quốc lần đầu giới thiệu trước công chúng tiêm kích tàng hình F-35A mua của Mỹ nhân Ngày Lực lượng Vũ trang.
Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc không bao giờ có thể trốn tránh trách nhiệm vì làm tồi tệ thêm căng thẳng trên bán đảo.
Hàn Quốc sẽ đầu tư 74 triệu USD nhằm sở hữu vũ khí phòng không chuyên đối phó máy bay không người lái cỡ nhỏ vào năm 2023.
Hãng thông tấn Triều Tiên cho rằng Seoul chưa từ bỏ tham vọng tấn công Bình Nhưỡng khi biên chế siêu tiêm kích F-35A.