"Khôi ơi, mẹ đã về rồi, dạ mẹ đi con", tôi đon đả gọi con khi vừa đẩy xe vào nhà. Nghe tiếng mẹ, Khôi chập chững bước nhanh ra cửa, huơ đôi tay bé xíu ôm chân mẹ: "Dạ, ma... ma" mừng rỡ. Hơn một tuổi, Khôi phản ứng nhanh và đã bập bẹ được khá nhiều tiếng đơn quen thuộc như ba, ma ma, ông, bông, ca, cá, anh, đi, chơi, tắm...
Ở khoảng 8-9 tháng, não của bé đã điều khiển được phản xạ của tay nên rất thích cầm nắm và làm theo ý muốn.
Ngay từ lúc 8 - 9 tháng tuổi, tôi đã thấy Khôi rất thính với âm thanh và thích nghịch ngợm các đồ vật. Hễ cầm được món gì là nhóc tha hồ gõ vào nhau "cốc cốc" cho thật kêu lên rồi thích thú cười tít mắt. Qua tìm hiểu sách báo, tôi biết ở độ tuổi này, não của bé đã điều khiển được phản xạ của tay nên rất thích cầm nắm và làm theo ý muốn. Để giúp con phản ứng "thạo" hơn, tôi thường chọn các đồ chơi bằng gỗ. Chẳng hạn với chiếc hộp đa giác, nhóc có thể cầm nắm các khối hình vuông, tam giác, hình tròn... để xoay sở cho vào hộp, vừa thỏa thích gõ cho kêu mà không sợ bị hư hỏng, đổ vỡ hay gây trầy xước da.
Sau khi mẹ đọc, anh hai phụ họa hai lần, đến lần thứ ba, Khôi đã có thể bắt chước theo anh.
Lên một tuổi, Khôi thích bắt chước mọi người, đặc biệt là các điệu bộ của anh hai. Có lần, thấy anh mở sách đánh vần, Khôi nhào tới giành sách của anh rồi đọc "Ba, ba" như thể đang học vậy. Để giúp con phát triển ngôn ngữ tốt hơn, mỗi tối, tôi thường đọc truyện cho hai anh em nghe. Trong khi nhóc anh liến thoắng đóng vai các nhân vật trong câu chuyện thì nhóc em bập bẹ vài từ đơn giản, bắt chước theo điệu bộ của anh rồi tự vỗ tay cười tán thưởng.
Một hôm, tôi dạy cho bé chơi trò chơi con thỏ. Sau khi mẹ đọc, anh hai phụ họa hai lần, đến lần thứ ba, Khôi đã có thể bắt chước theo anh. Nhìn những động tác đơn giản cùng nét mặt hớn hở của nhóc, tôi cảm thấy hạnh phúc với sự khôn lớn của con. Những trò chơi dân gian đơn giản này nhìn qua có vẻ là giúp bé vận động tay chân nhưng thực chất đang kích thích con trẻ ghi nhớ và xử lý tình huống. Tôi cũng khuyến khích con có thể tự làm theo cách của mình để con tự do sáng tạo, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh", gửi mail về media@vnexpress.net.
Những bài viết được đăng sẽ nhận phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm "quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần" sẽ nhận quà tặng dinh dưỡng thông minh đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé.
|
Candy Vũ