Độc giả Phạm Bình An cho rằng trong bối cảnh dịch chưa bùng phát mạnh tại Việt Nam thì vẫn nên cho học sinh đi học. Riêng sinh viên đại học, cao đẳng vẫn cần tiếp tục cho nghỉ, vì họ từ nhiều nơi về lại thành phố có nguy cơ mang theo dịch bệnh:
Thứ nhất, là học sinh từ cấp bậc mầm non đến phổ thông khi đi học sẽ bị hạn chế ở khuôn viên nhà trường. Vì vậy nhà trường khi thấy có biểu hiện sẽ có phương án thích hợp nhất để đối phó với dịch bệnh.
Và có thể nhà trường cũng tác động đến ý thức của các em bằng các biện pháp như bắt buộc đeo khẩu trang hoặc tổ chức những công tác giữa giờ như việc vệ sinh tay chân hay truyền đạt kiến thức về dịch nCoV.
Thứ hai, là về môi trường sống. Đại đa số các em học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông đều ở chung với gia đình. Ngược lại, khá nhiều sinh viên ở ký túc xá của trường hay phòng trọ. Việc quản lý con người ở các ký túc xá và nhà trọ hầu như không có (về việc cá nhân) nếu sinh viên mắc bệnh họ có thể làm dịch bệnh lây lan ở môi trường đó.
Hoặc thậm chí họ sẽ giấu những người xung quanh vì đại đa phần con người bị cảm sẽ có tâm lý sợ hãi và không muốn bộc lộ nhất là đang trong mùa dịch. Ngược lại gia đình sẽ có cách bảo vệ phòng tránh thậm chí là cách ly con em tốt hơn nếu có nghi ngờ.
Thứ ba, về nhận thức của bản thân. Đa phần sinh viên đang đi làm và họ sẽ nghĩ đây chắc là cảm xoàn thôi nên họ chắc chắn sẽ giấu để đi làm. Vì nếu học nghỉ làm thì học có thể sẽ không có tiền để trang trải cuộc sống và việc học. Ngược lại học sinh thì không nghĩ nhiều về tiền bạc và cuộc sống cho nên đến khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, các em sẽ bộc lộ một cách thoải mái hơn là giấu giếm đi.
Thứ tư, thường thì các hoạt động xã hội, đa phần đều do các bạn đoàn viên sinh viên tổ chức, các nhóm họp cũng khá nhiều trên khuôn viên trường và chắc chắn sẽ không thể quản lý nổi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.