![]() |
|
Có chợ cỏ, bò không còn bị đói. |
Mùa hạn này, các chủ trang trại nuôi bò ở miền Đông Nam bộ hộc tốc chạy về TP HCM tìm mua cỏ. Những tưởng sẽ kiếm được một ít cứu đói cho đàn bò, ai ngờ người nuôi bò sữa ở thành phố cũng không hơn gì. Ông Trần Văn Long ở phường Thới An (Q.12) than thở: "Tôi ước gì bò ăn được... cơm cho người nuôi đỡ khổ". Ông chủ trang trại ở Bình Phước còn khổ hơn với đàn bò 600 con đứng giữa miền đất khô hạn nắng gắt, cỏ trơ trụi gốc.
Với 30kg cỏ/ngày cho mỗi con bò, mỗi năm TP HCM cần 200.000 tấn cỏ, tức cần khoảng 1.200 ha đất trồng cỏ quanh năm. Trong khi đó quy mô đồng cỏ ngày càng thu hẹp.
"Chợ cỏ ra đời sẽ giải quyết những khó khăn trước mắt cho nghề nuôi bò hiện nay" - ông Phùng Hữu Hạt, chủ nhiệm câu lạc bộ trang trại thành phố cho biết. Trong tương lai, chợ cỏ còn góp phần thúc đẩy tạo điều kiện cho nghề chăn nuôi bò phát triển. Cụ thể, giai đoạn đầu, chợ sẽ là nơi cung cấp kiến thức trồng cỏ cho chăn nuôi bò. Qua các phiên chợ, người trồng sẽ biết nhu cầu hiện nay đang ra sao để đầu tư. Tiếp theo, chợ là cầu nối giữa người trồng và người chăn nuôi trao đổi mua bán, thậm chí trang trại có thể đặt hàng trực tiếp cho người trồng.
Đây cũng là nơi cho các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu về cỏ phổ biến kiến thức chăm sóc, bón phân, phương pháp nuôi trồng vận chuyển, trộn cỏ, ủ cỏ để dự trữ trong mùa nắng. Đồng thời các cá nhân cũng như tổ chức đến tiếp thị các loại máy móc, dụng cụ cắt cỏ, vằm cỏ, dụng cụ lưu trữ.
Chợ cỏ đi vào hoạt động cũng kích thích nghề trồng cỏ mới ra đời phát triển mạnh mẽ. 1 ha trồng cỏ thu tối thiểu cũng thu được 200 tấn. Lấy mức giá thấp nhất 150 đồng/kg thì đã được 30 triệu đồng.
(Theo Nông nghiệp Việt Nam)
