Theo đại diện tiểu thương, họ nghe là chợ sẽ được xây dựng thành một trung tâm thương mại. Thậm chí trao đổi với VnExpress, chủ một quầy bán thực phẩm toát mồ hôi nói: "Có tin cuối năm 2009 chúng tôi còn phải dời ra chợ tạm ở công viên 23/9, chắc phải tính đường buôn bán khác quá".
Một tiểu thương bán vải lo lắng, bà đã "đổ" tiền chuyển nhượng sạp hàng trăm triệu đồng, nay chưa thấy Ban quản lý chợ Bến Thành thông báo cụ thể hay cho biết hướng sắp xếp nếu không còn chợ. Mấy ngày nay bà chẳng còn tâm trí để buôn bán được gì, "hoang mang lắm", như bà cho biết.
Nhiều người dân TP HCM cũng rất bất ngờ với thông tin đập bỏ chợ Bến Thành vì đây là chợ truyền thống, cũng là một điểm văn hóa của thành phố tọa lạc ở trung tâm quận 1. Ông Nguyễn Thanh Tân, một cán bộ hưu trí băn khoăn: "Sài Gòn mà thiếu đi cái tháp chuông đồng hồ chợ Bến Thành thì vắng vẻ biết chừng nào".
![]() |
|
Chợ Bến Thành - biểu tượng của TP HCM. |
Trao đổi với VnExpress chiều 2/5, bà Trần Thị Ánh Nguyệt, Phó trưởng ban quản lý đường sắt nội đô cho rằng, thông tin dỡ bỏ chợ Bến Thành do vướng nhà ga tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là không có cơ sở.
Theo bà Nguyệt, thành phố đã giao cho Ban quản lý đường sắt nội đô kết hợp với đối tác Tây Ban Nha để nghiên cứu không gian ngầm tại khu vực vòng xoay Quách Thị Trang (trước cửa chợ Bến Thành). Hiện chủ đầu tư này vẫn chưa chọn được tư vấn cũng như chưa có quy hoạch cụ thể, nói gì đến việc dự án có ảnh hưởng tới chợ.
Lãnh đạo UBND quận 1 thì khẳng định là chủ trương biến chợ Bến Thành thành trung tâm thương mại hiện đại vẫn chưa có gì cụ thể. Đại diện quận cho biết, trước đây nhiều nhà đầu tư đã đề xuất ý định xây lại chợ. Tuy nhiên lãnh đạo quận yêu cầu vì là chợ văn hóa truyền thống nên phải giữ nguyên hiện trạng Bến Thành và tầng cao cũng như kiến trúc phía trên mặt đất. Vì thế các nhà đầu tư vẫn đang cân nhắc.
Ông Phạm Văn Tân, Phó ban quản lý chợ Bến Thành tỏ vẻ ngạc nhiên trước hàng loạt lời đồn bỏ chợ, cũng như những bức xúc của tiểu thương. "Chưa có bất cứ văn bản nào, thậm chí chỉ đạo miệng về việc chợ Bến Thành sẽ xây mới hay đập bỏ. Đây chỉ là thông tin hành lang và không chính thống", ông nhấn mạnh.
Ông Tân cho biết, đến thời điểm này, chợ vẫn hoạt động tốt nên cũng không có chuyện phải xây dựng lại vì xuống cấp. Ngoài ra, nếu có xây mới sẽ ảnh hưởng đến cả nghìn tiểu thương (đền bù, di dời) nên dự án sẽ phải được công bố một cách minh bạch, công khai và có kế hoạch cụ thể, chứ không chung chung như những tin đồn vừa qua.
|
Chợ Bến Thành khởi công xây dựng từ năm 1912 đến cuối tháng 3 năm 1914 hoàn tất. Hoạt động liên tục trong 70 năm, từ ngày 1/7/1985 đến 15/8/1985 chợ được cải tạo và sửa chữa lớn. Nằm ở trung tâm thành phố, chợ là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và được coi như biểu tượng của Sài Gòn. |
Kiên Cường
