Trump (phải) bắt tay cùng Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6. Ảnh: Reuters. |
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton gần đây nói rằng Triều Tiên "không có những bước đi chúng tôi cảm thấy là cần thiết để phi hạt nhân hóa", đồng thời làm rõ rằng điều mà Washington cần từ Bình Nhưỡng là "sự thể hiện phi hạt nhân hóa".
Bình luận viên Christian Whiton của Fox News cho rằng tuyên bố này của Bolton chứng tỏ chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày càng trở nên mất kiên nhẫn với tiến trình phi hạt nhân hóa gần như không có tiến triển trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp những cam kết và hành động thiện chí sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6.
Bình luận viên này dự đoán rằng khi triển vọng đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trở nên mờ mịt hơn, chính quyền Trump sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để gia tăng sức ép với Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc.
Cắt nguồn tài chính
Mỹ hôm qua áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty Logistics quốc tế Đại Liên Sun Moon Star của Trung Quốc với cáo buộc họ hỗ trợ tàu hàng Triều Tiên và bán rượu, thuốc lá cho Bình Nhưỡng, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Theo Whiton, việc ngăn chặn sự hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc có vai trò rất lớn trong chiến dịch gây sức ép tối đa của Mỹ với Triều Tiên.
Khi Mỹ cấm vận một ngân hàng ở Macau vào năm 2005 với cáo buộc rửa tiền cho Triều Tiên, ngân hàng này đã lâm vào tình thế lao đao trong suốt thời gian dài và trở thành "bài học" cho các ngân hàng quốc tế về rủi ro khi làm ăn với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, Mỹ cho rằng một số ngân hàng lớn của Trung Quốc vẫn đang tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên nhờ các mối quan hệ chính trị. Nếu tiến trình đàm phán với Triều Tiên đình trệ, Mỹ có thể tung ra biện pháp quyết liệt hơn là trừng phạt các ngân hàng này, cách ly chúng khỏi hệ thống tài chính của Mỹ và thể hiện cho Trung Quốc thấy rằng Washington sẽ không dung thứ cho các hành động hỗ trợ Bình Nhưỡng.
Tái bố trí lực lượng quân sự
Sau hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên, Mỹ đã giảm bớt đáng kể sự hiện diện quân sự ở Đông Bắc Á, ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Whiton cho rằng việc tái bố trí nguồn lực quân sự Mỹ tới khu vực này sẽ gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ đến cả Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.
Tổng thống Trump có thể điều một hoặc hai nhóm tác chiến tàu sân bay từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, đóng cửa các căn cứ quân sự lỗi thời ở châu Âu để có thêm kinh phí cho các đơn vị đồn trú ở Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời thử nghiệm, triển khai các vũ khí hạt nhân hiện đại cùng các lá chắn phòng thủ tên lửa đáng tin cậy hơn trong khu vực.
Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chung với Mỹ. Ảnh: Reuters. |
Mỹ vừa thông qua ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD cho năm tài khóa 2019, họ cũng có thể đề nghị Nhật tăng gấp đôi chi tiêu quân sự cũng như gây sức ép để Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho các lực lượng đồn trú ở nước này.
Khi tình hình trở nên nóng hơn, Mỹ có thể phối hợp với các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, đảo Đài Loan thực hiện các cuộc tập trận mô phỏng hành động can thiệp quân sự vào Triều Tiên. "Các động thái quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á sẽ khiến Trung Quốc khó chịu, nên sẽ thúc đẩy họ gây áp lực với Triều Tiên để thay đổi", Whiton nói.
Tăng năng lực tự vệ cho Seoul
Trong thời kỳ căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên hồi năm ngoái, thủ đô Seoul của Hàn Quốc luôn bị coi là "con tin" của Triều Tiên trong bất cứ tình huống xung đột nào. Đô thị quan bậc nhất Hàn Quốc này nằm trọn trong tầm hủy diệt của các loại pháo tầm xa Triều Tiên bố trí ở biên giới, khiến đồng minh của Mỹ có thể hứng chịu thiệt hại nặng nề nếu chiến sự nổ ra.
Whiton cho rằng thủ đô Hàn Quốc cần được trang bị các hệ thống phòng thủ tên lửa và pháo binh tối tân, chẳng hạn như các tổ hợp "Vòm Sắt" do Israel chế tạo. Với các lá chắn đáng tin cậy này, mối đe dọa với Seoul được giảm thiểu và sức răn đe từ đòn tấn công phủ đầu của Mỹ nhắm vào Triều Tiên sẽ lớn hơn, đồng thời làm tăng cơ hội thành công cho đàm phán ngoại giao.
Các chuyên gia cho rằng những bước đi trên của Mỹ có thể tạo động lực để giúp hai bên phá vỡ tình thế bế tắc hiện nay và có bước đi đúng đắn trong tương lai. Kịch bản tốt đẹp nhất là Triều Tiên công khai toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của mình và phối hợp với Mỹ để thiết lập trần sản xuất, sở hữu đầu đạn, theo bình luận viên Ankit Panda của Foreign Affairs. Đổi lại, Mỹ có thể đưa ra một số biện pháp giảm nhẹ cấm vận với Triều Tiên.
"Đây có thể là những biện pháp không dễ dàng với chính quyền Trump, vốn đã coi phi hạt nhân hóa Triều Tiên như một thành tựu đã đạt được và đang coi cấm vận là công cụ đối ngoại ngày càng phổ biến", bình luận viên Adam Taylor của Washington Post nhận định. "Nhưng trong tình hình hiện nay, có vẻ như không có giải pháp nào là dễ dàng cho vấn đề Triều Tiên".