![]() |
Biệt kích Nga trước khi tiến vào ngôi trường giải cứu con tin. |
"Cái mà chính phủ Nga muốn chính là chiến dịch được kiểm soát và có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng", Hugh McManners, cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Anh SAS nói.
Một quan chức an ninh Nga cho hay giới chức nước này chuẩn bị thương lượng thêm và đã không định đột kích.
Tuy nhiên, một số chuyên gia nhất trí rằng giới chức Nga dù không muốn tấn công cũng đã phải lên kế hoạch để đối phó với tình huống bất ngờ nếu các chiến binh được trang bị vũ khí hạng nặng bắt đầu hành quyết con tin.
"Cho dù lực lượng đặc nhiệm nổ súng trước hay không, họ phải có kế hoạch đột nhập ngôi trường phòng trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra" Itay Gil, một cựu quan chức chống khủng bố của Israel, nói.
Charles Heyman, nhà phân tích quốc phòng của Jane's Consultancy Group, nói rằng việc những kẻ bắt cóc không cho các con tin nhận lương thực và nước uống tiếp tế có thể đã buộc lực lượng an ninh Nga phải can thiệp bằng bất cứ giá nào vào hôm thứ sáu.
Chiến lược kiểu cao bồi
Một số nhà phân tích phương Tây kịch liệt chỉ trích cách giải cứu con tin, một số người miêu tả đó là "cuộc đọ súng kiểu cao bồi".
"Họ ảo tưởng về khả năng tác chiến của họ và đã sử dụng chiến thuật lỗi thời", Edward Luttwak, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington, nói.
"Những người tham gia giải cứu con tin đã không được chuẩn bị kỹ và họ đã tiến hành cuộc đột kích kiểu cổ xưa làm nhiều người thiệt mạng".
Một số nhà phân tích đặc biệt chỉ trích thất bại của giới chức trong việc phong toả khu vực khiến những kẻ tấn công đã trốn ra ngoài và hoà vào đám đông phụ huynh và thân nhân các con tin.
"Lẽ ra họ đã phải thiết lập một vành đai an ninh trong bán kính một km và không dân thường nào được phép có mặt tại đó", Claude Moniquet, Trung tâm An ninh và Tình báo Chiến lược châu Âu, bình luận.
Nhưng ông cũng cho rằng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đột kích ngôi trường.
"Họ không có sự lựa chọn nào khác trong tình huống như thế, với quá nhièu kẻ bắt cóc, và những con tin trẻ em suốt 3 ngày không được ăn uống gì. Tình huống đó thực sự là khó khăn đối với bất cứ lực lượng đặc nhiệm nào trên thế giới".
Ngọc Sơn (theo Reuters)