Hải quân Mỹ hôm nay cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson và tàu khảo sát USS Bowditch đã thực hiện chuyến đi thường kỳ qua eo biển Đài Loan ngày 10-12/2 theo hướng từ bắc xuống nam.
"Hoạt động này diễn ra theo một hành lang trên eo biển Đài Loan, không đi qua lãnh hải của bất kỳ bên nào", trung tá Matthew Comer, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, cho hay. "Trong hành lang này, mọi quốc gia được thực thi quyền tự do hàng hải, hàng không".
Đây là chuyến đi qua eo biển đầu tiên của chiến hạm Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hôm 20/1. Lần gần đây nhất hải quân Mỹ triển khai phương tiện đi qua eo biển Đài Loan là hồi tháng 11/2024, dưới thời tổng thống Joe Biden, khi một máy bay tuần thám P-8A Poseidon bay qua khu vực.
Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc (PLA) cho biết đã điều động khí tài không quân, hải quân để giám sát hai tàu hải quân Mỹ, thêm rằng đã "xử lý tình huống một cách hiệu quả". "Hành động của Mỹ đã phát đi tín hiệu sai lầm và làm tăng rủi ro an ninh", Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông của PLA tuyên bố.
![Khu trục hạm USS Ralph Johnson rời cảng ở thành phố Everett, Washington năm 2021. Ảnh: Hải quân Mỹ](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/USS-1739328369-7984-1739328845.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=I3xfzAi7SpSrQCBi6lejjg)
Khu trục hạm USS Ralph Johnson rời cảng ở thành phố Everett, Washington năm 2021. Ảnh: Hải quân Mỹ
Trung Quốc từ lâu tuyên bố eo biển Đài Loan "không phải vùng biển quốc tế" mà là một phần vùng đặc quyền kinh tế của nước này, cho rằng tàu quân sự nước ngoài bị hạn chế hoạt động trong khu vực.
Trung Quốc cũng khẳng định Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Lãnh đạo Đài Loan bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc, cho rằng chỉ người dân tại hòn đảo mới có thể tự quyết định tương lai của mình.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 17/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu quan ngại của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ xử lý vấn đề này một cách cẩn trọng.
Ông Trump sau khi nhậm chức đã thể hiện sự cứng rắn với Trung Quốc và đã tuyên bố áp thêm thuế 10% với tất cả hàng hóa từ nước này nhập khẩu vào Mỹ. Đáp lại, Trung Quốc cũng thông báo đòn áp thuế tương ứng với hàng hóa Mỹ.
![Eo biển Đài Loan. Đồ họa: CSIS](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/Map-1739328463-5793-1739328845.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vG0-LEV2pWa5iBnp3DNmBA)
Eo biển Đài Loan. Đồ họa: CSIS
USS Ralph Johnson là khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, được biên chế từ tháng 3/2018. Tàu dài 156 mét, rộng 20 mét, lượng giãn nước đầy tải 9.217 tấn, có thể mang theo nhiều loại tên lửa và ngư lôi, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk.
USNS Bowditch là tàu khảo sát thuộc lớp Pathfinder, được biên chế từ tháng 7/1996. Nó dài 100 mét, rộng 18 mét, lượng giãn nước khoảng 4.800 tấn, vận tốc gần 30 km/h. Tàu lớp Pathfinder có thể mang theo 5 cần cẩu đa năng, ba tời cùng nhiều thiết bị nghiên cứu hải dương.
Phạm Giang (Theo Reuters, AP)