
Tàu đổ bộ USS Fort McHenry (LSD-43) tại khu vực Địa Trung Hải. Ảnh: US Navy.
Tàu đổ bộ USS Fort McHenry của hải quân Mỹ đã phải hoạt động liên tục trên Vịnh Ba Tư từ đầu tháng 1 tới nay mà chưa được cập cảng, sau khi 25 binh sĩ trên tàu mắc bệnh viêm tuyến mang tai do virus với triệu chứng gần giống bệnh quai bị, theo CNN.
USS Fort McHenry rời cảng Romania cách đây 2 tháng để lên đường tới vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Đông. Ca bệnh đầu tiên trên tàu được phát hiện vào tháng 12/2018 nhưng hải quân Mỹ không công bố thông tin này trong nhiều tháng.
Ca bệnh mới nhất được phát hiện ngày 9/3. Chỉ huy tàu phải thay đổi lịch trình huấn luyện do ảnh hưởng của dịch bệnh.
"Không có bệnh nhân nào trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người đã khỏi bệnh và đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn", theo thông cáo của Hạm đội 5. "24/25 người mắc bệnh đã khỏi và quay trở lại công việc"
Hạm đội 5 cho hay các thủy thủ và lính thủy quân lục chiến mắc bệnh trên tàu đổ bộ này được cách ly và điều trị tại chỗ. Không gian sống và làm việc trên chiến hạm USS Fort McHenry đã được khử trùng.
Toàn bộ 703 binh sĩ trên tàu đổ bộ USS Fort McHenry được tiêm bổ sung vắc xin phòng sởi, quai bị và rubella (MMR). USS Fort McHenry sẽ tiếp tục bị cách ly và lênh đênh trên biển cho đến khi lực lượng quân y xác nhận tình trạng y tế trên tàu đủ an toàn để cập cảng. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết theo quy định, chiến hạm có dịch bệnh xảy ra không được phép cập cảng trong 30 ngày kể từ khi ca bệnh cuối cùng được phát hiện.
USS Fort McHenry (LSD-43) là tàu đổ bộ thuộc lớp Whidbey Island, có mặt trong biên chế hải quân Mỹ vào tháng 2/1986. Chiến hạm này có chiều dài 190 m, lượng giãn nước 16.261 tấn, được trang bị hai pháo Mk.38 25 mm, hai tổ hợp vũ khí phòng thủ tầm cực gần Phalanx, hai tổ hợp tên lửa phòng không RIM-116 Rolling Airframe Missile và 6 đại liên M2HB.
Nguyễn Tiến