"Đang xuất hiện những nỗ lực xâm nhập các căn cứ hải quân bằng đường bộ và đường biển, trong khi một số người tìm cách tiếp cận các sĩ quan hải quân trên đường về nhà", Chánh thanh tra hải quân Đức Jan Christian Kaack cho biết trong cuộc họp báo hôm 12/2.
Ông Kaack tiết lộ một số chiến hạm Đức đã bị hư hại vì hành động phá hoại, song không nêu tên những tàu liên quan. Ông không cáo buộc bên nào thực hiện những hành động này, nhưng cảnh báo rằng "mối đe dọa từ Nga" hiện nay đã tăng đáng kể so với hai năm trước.
Bình luận được đưa ra một ngày sau khi tờ Sueddeutsche đưa tin cảnh sát Đức đang điều tra vụ phá hoại hộ vệ hạm cỡ nhỏ Emden tại xưởng đóng tàu Blohm+Voss ở thành phố Hamburg.
"Nghi phạm đã đổ hàng chục kg vụn kim loại vào hệ thống động lực của tàu Emden. Các kỹ thuật viên phát hiện vụn kim loại trong hộp số khi kiểm tra tàu trước lúc ra biển. Giới chuyên gia hải quân nhận định số vụn kim loại nói trên sẽ gây thiệt hại đáng kể cho chiến hạm nếu không được phát hiện, trì hoãn tiến độ bàn giao tàu cho hải quân", báo Đức cho hay.
Hãng đóng tàu Blohm+Voss, văn phòng công tố Hamburg và cảnh sát địa phương khi đó từ chối bình luận về thông tin.
![Hộ vệ hạm cỡ nhỏ Emden của Đức. Ảnh: Bundeswehr](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/5563187178137268620a-Duc-17395-2642-8127-1739503616.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Libp7ciBYLAgVCKcXd1HSA)
Hộ vệ hạm cỡ nhỏ Emden của Đức. Ảnh: Bundeswehr
Tàu Emden từng dự kiến chạy thử nghiệm trên biển hồi tháng 1, nhưng phải dừng hoạt động một thời gian vì vụ phá hoại. Chiến hạm này được khởi đóng từ tháng 1/2020 nhưng chưa được bàn giao cho hải quân Đức, vì lỗ hổng trong hệ thống máy tính trên tàu khiến nó không được bảo vệ đầy đủ trước các cuộc tấn công của tin tặc.
Emden là tàu thứ 7 thuộc lớp tàu hộ vệ hạng nhẹ K130 Braunschweig. Hải quân Đức đặt hàng 5 chiến hạm đầu tiên vào giữa thập niên 2000 và đặt thêm hai tàu nữa vào năm 2017. Giá mỗi tàu thuộc lớp này là khoảng 400 triệu euro (420 triệu USD).
Các tàu lớp K130 có thiết kế tàng hình, có chiều dài 90 m và lượng giãn nước hơn 1.800 tấn. Mỗi chiếc được lắp hai động cơ diesel MTU với tổng công suất gần 40.000 mã lực, đạt tốc độ tối đa 48 km/h, tầm hoạt động 7.400 km, có thể đi biển 7 ngày không cần tiếp liệu và 21 ngày với tàu hậu cần.
Chiến hạm lớp K130 được trang bị một hải pháo Oto Melara 76 mm, hai pháo tự động Mauser BK-27 27 mm, 4 tên lửa chống hạm RBS-15 Mk.3 với tầm bắn hơn 200 km, 2 cụm bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 và hai bệ rải thủy lôi. Tàu có khoang chứa và sàn đáp cho trực thăng không người lái Skeldar V-200.
Nguyễn Tiến (Theo BI, AFP, AP)