Ngày 28/11, Nhật Bản xác nhận có thêm 2.684 ca nhiễm nCoV mới trong ngày. Con số này vượt ngưỡng 2.592 vào ngày 22/11 và đánh dấu ba ngày liên tiếp xứ sở mặt trời mọc có hơn 2.500 ca nhiễm.
Giữa bối cảnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, các chuyên gia bắt đầu chỉ trích chiến dịch kích cầu du lịch nội địa của chính phủ. Họ mỉa mai chiến dịch Go to Travel (Đi du lịch) nên đổi tên thành Go to Hospital (Đi bệnh viện) hoặc Go to Heaven (Tới thiên đường). Họ chỉ ra việc khuyến khích người dân du lịch giữa đại dịch làm tăng thêm các ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Nhiều người tin rằng chiến dịch kích cầu du lịch nội địa có hại hơn là mang tới lợi ích cho Nhật Bản, trong bối cảnh chính phủ cố cân bằng giữa phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: EPA
Cuối tháng 11, người đứng đầu chính quyền Tokyo phải kêu gọi người dân hạn chế thực hiện các chuyến đi không cần thiết, chính phủ đang phải đối mặt với khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo vẫn không muốn loại bỏ biện pháp kích cầu từng mang lại hàng nghìn tỷ yên cho nền kinh tế. Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết ngày 26/11 rằng chỉ có 197 trường hợp nhiễm bệnh trong số hơn 40 triệu người tham gia chương trình kích cầu du lịch. Chính phủ cũng chưa nhận được báo cáo về việc nhân viên khách sạn, những người làm trong ngành dịch vụ bị lây bệnh từ du khách.
"Không có bằng chứng cho thấy chương trình đi du lịch là nguyên nhân chính của sự gia tăng các ca nhiễm. Nhưng nếu các vị có ý tưởng tốt hơn, tôi sẵn sàng lắng nghe", Thủ tướng Yoshihide Suga phát biểu tại một phiên họp quốc hội vào 25/11.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8, Thủ tướng Suga nói về lý do muốn khởi động chương trình kích cầu nội địa. Ông muốn giữ cho các khách sạn, nhà nghỉ tiếp tục hoạt động để Nhật Bản có thể đạt được mục tiêu đón 60 triệu khách du lịch quốc tế vào 2030.
Nhà kinh tế học Takahide Kiuchi của Viện nghiên cứu Nomura (Công ty tư vấn, nghiên cứu kinh tế lớn nhất Nhật Bản) bày tỏ: "Nếu chính phủ muốn giúp đỡ ngành du lịch, họ nên trực tiếp trao tiền cho những người làm dịch vụ".
Chính phủ đang tiến hành thảo luận để kéo dài chương trình Go to Travel đến hết tháng 5/2021. Khoảng 51% người tham gia khảo sát trong một cuộc thăm dò của tờ Asahi phản đối với kế hoạch kéo dài thời hạn như vậy, và 37% tán thành. Khảo sát diễn ra trong hai ngày 14-15/11.
Go to Travel là chương trình giảm giá các chuyến đi, khách sạn, nhà hàng cho người dân nhằm hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do vắng bóng khách du lịch. Nó cũng là một trong những dự án được đánh giá cao nhất của chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế và được Thủ tướng Suga hậu thuẫn.
Anh Minh (Theo SCMP)