Các bé nằm trong lồng ấp, được hỗ trợ thở CPAP (thở áp lực dương liên tục). Bác sĩ Trần Tuấn Anh (khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), ngày 1/2 cho biết hai bé phổi yếu nên phải hỗ trợ hô hấp và chăm sóc đặc biệt cho đến khi đủ khỏe mạnh.
Đây là hai trong số 7 trẻ sinh non cân nặng dưới 1,5 kg, đang điều trị tại tầng 2 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở Cảm Hội. Bệnh viện còn đang điều trị khoảng 20 trẻ khác có cân nặng và tuổi thai cao hơn, được chăm sóc bằng giường sưởi hoặc không cần hỗ trợ hô hấp.
Bác sĩ Nguyễn Thị Liên Hương (khoa Sơ Sinh) cho biết trẻ đẻ non tháng tức là chào đời sớm khi chưa đủ 40 tuần thai. Các chức năng cơ thể của những em bé này chưa phát triển, ví dụ phổi, tim, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, vì vậy có nguy cơ diễn biến nặng rất cao.
Để chăm sóc, bác sĩ phải kiểm soát rất nhiều vấn đề như giường sưởi, lồng ấp, hút dịch, cho ăn, thay bỉm, thay tã, tắm rửa, cho ăn 10-12 bữa một ngày, theo dõi lượng thức ăn của từng bữa... Khi bé được trợ thở ổn định thì cần tập ăn vì hệ tiêu hóa kém. Một số bé không ăn được sữa ngoài, không thể tập ăn, cần nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, hệ miễn dịch còn kém, bé có thể bị nhiễm trùng nếu được nuôi dưỡng tĩnh mạch quá lâu.
"Tất cả vấn đề đó tạo thành vòng luẩn quẩn làm cho tình trạng em bé rất xấu", bác sĩ Hương nói.
Công việc chăm sóc các bé sinh non rất vất vả. Gần một tuần nay chị Hương cùng các đồng nghiệp chỉ ngủ không quá ba tiếng. Các bé phải tách mẹ, trong khi số lượng cần chăm sóc tăng dần theo ngày (bao gồm trẻ sinh đủ tháng và sinh non), nhân lực y tế tại cơ sở có hạn. Nếu nhiều trẻ quấy khóc để đòi ăn, bú hoặc thay tã, quấn chăn khi lạnh, các y bác sĩ không thể chăm sóc được hết cùng một lúc.
Một số bé có vẻ tiến triển tốt trong một hai ngày đầu, song diễn biến xấu trở lại vào những ngày tiếp theo. Bác sĩ cứ thấp thỏm theo dõi tình trạng của các bé và cố gắng trao đổi cặn kẽ với gia đình về tình trạng của trẻ để phối hợp điều trị.

Bác sĩ khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chăm sóc em bé đẻ non, rạng sáng 1/2. Ảnh: Chi Lê
Theo bác sĩ Hương, nguyên nhân khiến trẻ sinh non, yếu ớt là mẹ không tiêm vaccine Covid-19, nhiễm nCoV rồi trở nặng. Các thai phụ tâm sự với bác sĩ rằng họ lo ngại vaccine ảnh hưởng không tốt tới thai nhi nên không tiêm chủng. Số không tiêm vaccine chiếm tới 70%.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở Cảm Hội là tuyến cuối điều trị thai phụ ở tầng ba hoặc cấp cứu sản phụ khoa, tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 5/12/2021. Hiện, tổng số giường điều trị là trên 150 với 44 y bác sĩ, dự kiến tăng lên 300 giường do bệnh nhân ngày càng đông.
Nhìn những đứa trẻ nằm trong lồng ấp, bác sĩ Liên Hương cho biết "cảm thấy xót xa và đáng tiếc. Nếu mẹ chịu tiêm vaccine, trẻ không phải sinh non và phải chăm sóc đặc biệt, có thể lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác".
Do đó, chị và bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo các thai phụ cần chủ động tiêm vaccine Covid-19. Nhiều vaccine Covid-19 đã được nghiên cứu và cấp phép sử dụng trên phụ nữ có thai. Vaccine không chỉ bảo vệ mẹ mà còn bảo vệ con khỏi các nguy cơ mắc bệnh cũng như ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe.
Chi Lê