Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố bất ngờ giảm 0,02% (trong đó, giá lương thực giảm 0,26%, thực phẩm giảm 0,34%). Diễn biến này tương đối bất ngờ sau một giai đoạn tăng nóng của giá thực phẩm và trái ngược với quy luật hàng năm tại Hà Nội cũng như cả nước (thường tăng trở lại từ tháng 9 do nhu cầu tiêu dùng cuối năm).
Giá lương thực tại Hà Nội diễn biến trái chiều với quy luật hàng năm. Ảnh: AFP |
Cùng với thực phẩm, quyết định giảm giá xăng dầu vào cuối tháng 8 đã tác động mạnh tới 2 nhóm mặt hàng là giao thông và nhà ở - điện nước - chất đốt. Chỉ số giá tính trên các mặt hàng này giảm lần lượt 0,56% và 0,01%.
Sự sụt giảm ở 3 nhóm có quyền số lớn trong rổ hàng hóa đã tác động lớn đến CPI, khiến chỉ số giá tháng 9 tại Hà Nội chỉ còn tăng 0,2%. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 13 tháng qua và cũng là lần đầu tiên kể từ đầu năm, CPI Hà Nội tăng dưới 1%.
Tác nhân gây tăng giá chính trong tháng này là sự kiện khai giảng năm học mới (chỉ số giá giáo dục tăng 0,98%, may mặc - mũ nón - giày dép tăng 0,91%) và các kỳ nghỉ, lễ 2/9 và Trung thu (văn hóa - giải trí - du lịch tăng 0,93%).
Các nhóm mặt hàng còn lại cũng tiếp tục tăng giá nhưng mức tăng không lớn. Duy nhất chỉ có hàng hóa - dịch vụ khác tăng trên 1% do có sự góp mặt của đồ trang sức - mặt hàng chịu tác động mạnh của việc vàng tăng giá.
Nhật Minh