Nhiều phụ huynh lo lắng tiêm vaccine HPV sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của trẻ về sau, cũng có một số ý kiến cho rằng việc tiêm vaccine phòng các bệnh lây qua đường tình dục sẽ khiến trẻ có xu hướng tò mò giới tính.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia điều này là không đúng bởi chưa có dữ liệu nào cho thấy vaccine HPV ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau của cả bé trai lẫn bé gái. Tại Việt Nam, tỷ lệ quan hệ tình dục của trẻ trước 14 tuổi tăng gấp đôi trong 6 năm qua, tức hàng triệu trẻ em có nguy cơ nhiễm HPV.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo hiệu quả của tiêm vaccine HPV đạt mức cao nhất khi tiêm cho trẻ từ 9-14 tuổi, tiêm càng sớm hiệu quả bảo vệ càng cao, đặc biệt khi chưa quan hệ tình dục.
Theo các nghiên cứu, 9-14 tuổi là độ tuổi lý tưởng để bé trai lẫn bé gái tiêm chủng HPV với hiệu quả bảo vệ lên đến 94% trước các bệnh ung thư do HPV. Không cần phải chờ đến khi dậy thì, trẻ cần tiêm vaccine HPV từ 9 tuổi giúp bảo vệ trước lần phơi nhiễm HPV đầu tiên. Trước sinh nhật thứ 15, trẻ chỉ cần tiêm 2 mũi Gardasil 9 đã có thể đảm bảo miễn dịch phòng bệnh.
Câu 6: Người đã quan hệ tình dục, đã sinh con vẫn cần tiêm vaccine HPV?