Thứ tư, 17/4/2024
Thứ ba, 31/10/2017, 08:09 (GMT+7)

Chi ngân sách Nhà nước năm 2018 sẽ như thế nào

Chi thường xuyên (lương, tinh giản biên chế...), chi đầu tư phát triển... vẫn là những khoản "ngốn" ngân sách nhiều nhất.

Các khoản chi năm 2018 sẽ như thế nào?
 
 

 

Theo báo cáo tình hình dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách - Nhà nước 3 năm 2018 - 2020, ngân sách năm 2018 dự tính chi khoảng 1,52 triệu tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi thường xuyên (lương, tinh giản biên chế...) 434.000 tỷ.

Nếu bội chi ngân sách năm 2017 dự tính 3,5% GDP, trong mục tiêu Quốc hội cho phép thì năm 2018 con số này sẽ tăng thêm 0,2%, lên mức 3,7% GDP.

Anh Minh - Anh Tú