Độc giả Fix cho rằng đo thân nhiệt khách về từ châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam là chưa đủ để phòng nCoV:
Chỉ đo thân nhiệt không được đâu, nhiều bệnh nhân chưa sốt hoặc đã dùng thuốc hạ sốt thì không thể phát hiện được. Cần dừng ngay việc nhập cảnh với người đến từ các vùng dịch và cách ly tất cả công dân đến từ các quốc gia có dịch. Yêu cầu khai y tế và kiểm tra thân nhiệt với tất cả hành khách trước khi lên máy bay, kết hợp phòng dịch trong suốt chuyến bay.
Quan chức ngoại giao, chuyên gia và các trường hợp đặc biệt có thể xem xét cho nhập cảnh nhưng phải cách ly tại nơi ở hoặc làm việc, có xe cách ly chuyên chở.
Đây là nguyên tắc chống dịch cơ bản, giai đoạn đầu Việt Nam đã thực hiện khá tốt đối với Trung Quốc. Nếu tiếp tục áp dụng sớm với châu Âu thì có lẽ trường hợp như bệnh nhân 17 đã không xảy ra. Đây là điều đáng tiếc vì hoàn toàn có thể lường trước và hạn chế được.
Ban đầu thế giới chỉ có một ổ dịch, việc dừng nhập cảnh và cách ly toàn bộ không gây thiệt hại kinh tế quá lớn. Bây giờ với hơn 100 nước có dịch thì thiệt hại là rất nhiều. Tuy nhiên vẫn nên cân nhắc biện pháp cấm nhập cảnh và cách ly toàn diện vì nếu không khả năng cao là sẽ vỡ trận.
Nếu thực hiện biện pháp này, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia an toàn về mặt y tế và không chừng khách du lịch sẽ kéo đến đông hơn cho dù phải bị cách ly. Nên làm ngay trước khi quá muộn, tính mạng con người là trên hết!
Bên cạnh đó, độc giả dung kim thắc mắc: Tôi không hiểu vì sao giờ vẫn để nhập cảnh khách từ châu Âu bằng biện pháp đo thân nhiệt. Như bệnh nhân số 17 đấy. Người ủ bệnh đâu có biểu hiện tại thời điểm kiểm tra, nhỡ sau 3-4 ngày thì xuất hiện triệu chứng thì làm sao xử lý kịp.
Khi đó đã lây lan ra cộng đồng nhiều rồi. Tốt nhất là cách ly ngay khi xuống máy bay, có thể cách ly tập trung hoặc tại nơi ở, xong 14 ngày nếu không có biểu hiện gì thì nhập cảnh chính thức.
Độc giả Ohio Konichiwa cho rằng: Rõ ràng cách làm này vẫn bỏ sót rất nhiều trường hợp ủ bệnh, đến khi phát bệnh thì lại mất bao nhiều tiền của đi rà soát người F1, F2, F3 rồi lại mất bao nhiêu nhân vật lực cách ly, xét nghiệm. Liệu số tiền ngành du lịch mang lại có bù đắp được so với sức khỏe, tính mạng và tâm lý của cả nước không. Liệu có phải chờ biện pháp mất bò lo làm chuồng không như ở Ý không?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.