Thẩm phán Kannan Ramesh thuộc Tòa án Tối cao Singapore hôm nay tuyên phạt 15.000 đô la Singapore (gần 11.000 USD) đối với Lý Thằng Vũ vì tội "coi thường tòa án", liên quan một bài đăng trên Facebook cá nhân của anh này năm 2017.
Lý Thằng Vũ, 35 tuổi, công dân Singapore, hiện là giáo sư trợ lý tại Đại học Harvard và đang sống tại Mỹ.
"Nếu không nộp phạt trong vòng hai tuần, Lý sẽ phải chấp hành án tù một tuần", thẩm phán Ramesh tuyên bố. Ngoài ra, thẩm phán cũng yêu cầu Li phải trả án phí và các chi phí khác. Đại diện Bộ Tư pháp Singapore cho hay Lý đã được thông báo về phiên tòa hôm nay, nhưng vắng mặt.

Lý Thằng Vũ tại Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ, tháng 8/2017. Ảnh: Reuters.
Năm 2017, Lý dẫn một bài báo của NYTimes có tiêu đề "Kiểm duyệt ở Singapore", kèm theo bình luận: "Tất nhiên, hãy nhớ rằng chính phủ Singapore rất thích kiện tụng và có một hệ thống tòa án dễ bị tác động".
Bình luận trên của Lý bị cho là có nguy cơ làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống tòa án ở Singapore. Bộ Tư pháp nước này cho rằng các hành vi của Lý hội đủ các yếu tố cấu thành tội coi thường tòa án.
Lý hôm nay viết trên Facebook rằng anh không chấp nhận bản án, nhưng không nói có nộp phạt hay không.
Bố của Lý Thằng Vũ, ông Lý Hiển Dương, 62 tuổi, hồi tháng trước gây chú ý khi thông báo gia nhập đảng Tiến bộ Singapore (PSP), phe cạnh tranh với đảng Hành động Nhân dân (PAP) của anh trai, Thủ tướng Lý Hiển Long.
Lý Hiển Dương là con trai thứ hai của Lý Quang Diệu, người được coi là khai sinh đất nước Singapore hiện đại. Hai anh em bất hòa sau khi bố qua đời. Lý Hiển Dương chỉ trích đảng PAP, cho rằng PAP đã "mất phương hướng" và ông "ủng hộ các nguyên tắc và giá trị mà đảng Tiến bộ Singapore theo đuổi".
PAP do cố thủ tướng Lý Quang Diệu đồng sáng lập, nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1959, sau khi Singapore giành độc lập từ Anh. Đảng này chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 10/7, giành được 83/93 ghế quốc hội Singapore, cho phép đảng thành lập chính phủ và giúp ông Lý Hiển Long tiếp tục nắm quyền.
Mai Lâm (Theo CNA)