Axel Weber - Chủ tịch Ngân hàng UBS cho biết sau một cuộc khủng hoảng, các nước thường muốn nhìn nhận "theo hướng tích cực". Tuy nhiên, quan điểm này có vẻ đang "lạc quan quá đà". Theo ông, sự hồi phục của châu Âu vẫn "rất yếu và chưa đồng đều".
"Ai cũng cảm thấy mình tốt hơn thực tế. Nhưng châu Âu vẫn chưa quay lại được như trước kia. Các nhà hoạch định chính sách không nên tự mãn tại thời điểm này. Họ phải tiếp tục cải tổ cấu trúc và thống nhất tài khóa, để thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn", ông cho biết.
Các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng châu Âu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Ảnh: WEF
Bên cạnh đó, châu Âu cũng cần đổi mới công nghệ, đẩy mạnh thương mại để đưa khu vực ra khỏi suy thoái hoàn toàn. "Châu Âu đang dần mất thị phần trên tất cả các lĩnh vực này. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa lớn. Do đó, châu Âu cần làm nhiều hơn nữa để tăng cường vị thế trong tương lai", Weber nói.
Ken Rogoff – Giáo sư tại Đại học Harvard cũng nhận xét tình trạng thất nghiệp tại châu Âu là "cực kỳ khủng khiếp". Theo ông, khu vực này đang "chịu thách thức tăng trưởng rất lớn" và "không quan tâm đến tương lai giới trẻ".
Rogoff cho biết: "Châu Âu chỉ đang phục hồi, chứ không thể nói là hoàn toàn phục hồi được. Dân số già, thiếu việc làm cho giới trẻ đang là vấn đề của khu vực này". Ông cũng nhận xét các "rào cản chính trị" là nguyên nhân khối nợ công của châu Âu chưa giảm được đáng kể. Rogoff cảnh báo không thể để việc này "kéo dài thêm 5 năm nữa" và kêu gọi hành động. "Trung Quốc có thể đang tăng trưởng chậm lại. Việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào với châu Âu?", ông nói.
Trong khi đó, Martin Sorrell- CEO hãng quảng cáo WPP cho biết linh hoạt thị trường lao động là "vấn đề quan trọng" nếu muốn kinh doanh tại châu Âu. Ông nhận xét: "Tổng thống Pháp Hollande đang nỗ lực thực hiện điều đó. Đức cũng đã cải thiện được đáng kể sau vụ sụp đổ của Lehman".
Hà Thu