![]() |
|
Joseph Biden, 65 tuổi, thượng nghị sĩ 6 nhiệm kỳ đại diện cho bang Delaware. Ông là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và thành viên của Ủy ban Tư pháp (ông cũng từng lãnh đạo cơ quan này hai lần). |
![]() |
|
Joseph Biden trúng cử vào Thượng viện lần đầu tiên năm 1972, khi ông mới 29 tuổi. Trong ảnh, ông chụp cùng hai cậu con trai, vợ và con gái. Sau đó vợ và con gái ông qua đời trong một tai nạn ô tô, trước khi ông đảm nhận vị trí trong Thượng viện. |
![]() |
|
Năm 1987, Biden lần đầu ra tranh cử tổng thống. Vài tháng sau khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch tranh cử ở nhà ga Wilmington, bang Delaware, ông bị cáo buộc đạo văn và rút khỏi cuộc chạy đua. |
![]() |
|
Năm 1988, Biden mắc bệnh phình mạch ở não. Sau một thời gian, ông quay lại làm việc ở Thượng viện. Nhân viên chào đón ông bằng bóng bay. |
![]() |
|
Sau vụ tấn công 11/9/2001, với tư cách là chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Thượng viện, ông ủng hộ các nỗ lực chống khủng bố của Tổng thống George Bush và bỏ phiếu hậu thuẫn việc đưa quân tới Iraq. Sau đó, do nhiều rắc rối nảy sinh trong cuộc chiến, ông thay đổi quan điểm và trở thành một trong những người chỉ trích chính sách của Bush. |
![]() |
|
Năm 2007, lần thứ hai Joseph Biden (thứ hai từ trái sang) ra tranh cử làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông không giành được sự ủng hộ cần thiết và phải từ bỏ cuộc đua. |
![]() |
|
Khi chọn Joseph Biden làm liên danh, Thượng nghị sĩ Barack Obama muốn bù đắp một trong những điểm yếu chính của ông, đó là kinh nghiệm ít ỏi trong lĩnh vực đối ngoại. |
![]() |
|
Với xuất thân trung lưu và quan điểm chính trị trung dung, Biden có thể giúp đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ của những cử tri da trắng và dân lao động. Ông theo đạo Công giáo, điều này cũng giúp lấy lòng một số lượng cử tri nhất định. |
Hải Ninh (theo Time)







