Chân dung 34 Chủ tịch
tỉnh, thành phố hiện nay

Tính đến cuối tháng 10, có 6 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được kiện toàn sau thời điểm sáp nhập; trong đó có 2 Ủy viên Trung ương và 3 Ủy viên dự khuyết.

Trong tháng 9 và 10, một loạt tỉnh, thành như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Cần Thơ và Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND. Những thay đổi nhân sự này diễn ra chỉ trong vòng ba tháng sau sáp nhập, nâng số gương mặt mới trong đội ngũ Chủ tịch 34 tỉnh, thành lên 6 người.

Các chủ tịch tỉnh thành hiện nay có độ tuổi trung bình khoảng 52. Trong đó, 15 người ở độ tuổi 42-52, chiếm 44,12%; 19 người trên 52 tuổi, tương đương 55,88%. Tỷ lệ này gần tương đồng với thời điểm sau sáp nhập (55,82% trên 52 tuổi và 41,10% ở nhóm 42-52), phản ánh xu hướng duy trì độ chín về tuổi đời và kinh nghiệm hành chính ở cấp điều hành tỉnh.

Chủ tịch trẻ nhất là ông Lê Hải Hòa, 45 tuổi, Chủ tịch Cao Bằng; lớn tuổi nhất là 57, gồm các ông Nguyễn Văn Được (TP HCM), Lê Văn Lương (Lai Châu), Võ Trọng Hải (Hà Tĩnh) và Lê Thành Đô (Điện Biên).

Cả 34 chủ tịch đều là nam giới, trong đó hai người là người dân tộc thiểu số (chiếm 2,94%), tương tự cơ cấu hồi tháng 7.

Số lượng ĐVHC cấp xã
Dưới 42 tuổi 42-52 tuổi Trên 52 tuổi
Lãnh đạo
Nguyễn Văn Được
Chủ tịch UBND TP HCM
Ngày sinh: xx/xx/xxx
Quê quán: Long An
Học vấn: Cử nhân Địa chất, thạc sĩ Địa chất học
Dân tộc: ...
Chức danh trong Đảng: ...

Trước sáp nhập
TP HCM
Lãnh đạo

Trình độ học vấn của đội ngũ chủ tịch được nâng lên nhẹ. Hiện có 3 người trình độ cử nhân (8,82%), 22 người thạc sĩ (64,71%) và 9 người tiến sĩ (26,47%), trong khi hồi tháng 7, tỷ lệ tiến sĩ cao hơn đôi chút (29,41%). Dù vậy, 100% chủ tịch đều có bằng đại học trở lên, chủ yếu học các chuyên ngành kinh tế, luật, hành chính công, tài chính và quản lý nhà nước. Một số từng học tập ở nước ngoài, như ông Nguyễn Cảnh Toàn (Lạng Sơn) tốt nghiệp tại Australia.

Hơn một nửa lãnh đạo từng làm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính hoặc hành chính công. Khoảng 70% trưởng thành từ cơ sở, qua các vị trí như giám đốc sở, bí thư huyện ủy hoặc phó chủ tịch tỉnh. Số còn lại được luân chuyển từ trung ương hoặc doanh nghiệp nhà nước, như ông Trần Duy Đông (Phú Thọ) - nguyên Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Văn Khắng (Quảng Ninh) - nguyên Thứ trưởng Tài chính, hay ông Phạm Anh Tuấn (Gia Lai) - nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Đáng chú ý, cơ cấu Chủ tịch tỉnh tham gia Trung ương tăng so với trước. Hiện có hai Ủy viên Trung ương Đảng là ông Trần Sỹ Thanh (Hà Nội) và Nguyễn Văn Được (TP HCM); ba Ủy viên dự khuyết gồm các ông Hồ Văn Mừng (An Giang), Vương Quốc Tuấn (Bắc Ninh) và Nguyễn Hoài Anh (Thanh Hóa). Thời điểm tháng 7, chưa có Chủ tịch UBND tỉnh, thành nào là Ủy viên Trung ương.

Có 14/34 chủ tịch UBND là người địa phương, gồm có Bắc Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Lào Cai, Quảng Trị, và TP Huế.

Đội ngũ Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành hiện nay cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa lãnh đạo tại chỗ và luân chuyển. Trình độ học vấn, mức độ tham gia vào Trung ương và sự đa dạng chuyên môn được cải thiện, phản ánh nỗ lực xây dựng lớp lãnh đạo địa phương có năng lực quản trị hiện đại, thích ứng với mô hình chính quyền hai cấp vừa được triển khai trên toàn quốc.

Nội dung: Sơn Hà

Đồ họa: Khánh Hoàng - Thanh Hạ