Bé Hạnh năm nay đã 11 tuổi, đã lớn rồi và cũng biết phụ mẹ việc nhà. Bé rất ưa thích những trò chơi ở công viên, nhất là xích đu, cầu tuột trong khu vui chơi dành cho trẻ em. Mẹ cũng hay nhắc nhở bé ngoài chăm chỉ học tập ở trường, cũng phải chú ý luyện tập thể thao. |
Các buổi dã ngoại của trường, lớp, bé đều tham gia đầy đủ. Bé khá trầm tính, nên mẹ rất sợ bé sẽ không yêu thích thể thao. Nhưng, ngoài sự lo lắng của mẹ, bé ở trường cũng rất hoạt bát, vừa rồi bé còn đại diện lớp để thi môn cà kheo, mẹ rất hãnh diện vì bé. |
Cuối tuần nào mẹ cũng cố gắng dành thời gian đưa bé đi chơi ngoài. Bên cạnh đó, mẹ không quên chăm sóc cho bé các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Bé không thích ăn thịt mỡ, nhưng vì để bé có đủ chất, mẹ luôn đưa cá vào thực đơn hàng ngày. Bé Hạnh là niềm tự hào của mẹ. |
Trần Trí Dũng