Khảo sát 10 trung tâm dưỡng lão phân khúc tầm trung ở Hà Nội cho thấy chi phí trong khoảng 8-20 triệu đồng mỗi tháng. Mức thấp nhất dành cho các cụ khỏe, ở phòng tập thể 5-8 người. Thông tin trong bài viết Viện dưỡng lão giá bình dân.
Độc giả Nguyễn Anh Tú nêu thắc mắc: "Thực sự tôi không hiểu. Nếu con cái đã đủ kinh tế để cha mẹ sống trong viện dưỡng não (không hề rẻ, với mức chi phí từ 6 - 20 triệu đồng một tháng), thì với số tiền này, hoàn toàn có thể thuê hẳn một người giúp việc chỉ để ở nhà chăm cha mẹ có hơn không?
Vì thú thực, không có cha mẹ nào lại muốn xa con xa cháu khi về già cả. Cho dù vì công việc, cả ngày có khi cha mẹ con cái chỉ gặp nhau được vài giờ, trao đổi được không nhiều, nhưng vẫn rất đáng quý. Người già cũng như trẻ con vậy, rất cần sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của con cháu".
Độc giả thangdang0210 trả lời và nhấn mạnh: "Thực chất không có cha mẹ nào không muốn ở với các con, và cũng không có người con nào không muốn ở với cha mẹ. Càng ngày cuộc sống càng áp lực (cơm, áo, gạo tiền), người con phải lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái và lại tiếp tục cái vòng luân hồi đấy.
Người làm cha, người làm mẹ không có một ai muốn làm phiền đến cuộc sống gia đình của những đứa con của mình và khi ra viện dưỡng lão là sự lựa chọn của họ chứ không phải của các con".
Bạn đọc nickname Doctor X nói rằng dù chữ hiếu quan trọng nhưng có những tình huống cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó khăn trong việc chăm sóc nhau:
"Tôi thấy mọi người nói đến khía cạnh phụng dưỡng, con cái sao không nuôi cha mẹ già? Thực ra văn hóa gia đình Á Đông sống quây quần gần nhau nhiều năm qua đã có thay đổi đáng kể theo xu hướng toàn cầu hóa, pha trộn, xâm lấn văn hóa...
Thực tế dù chữ hiếu hàng đầu nhưng đôi lúc hoặc nhiều lúc cha mẹ và con cái đều cảm thấy bất tiện, 'gánh nặng' cho người thân khi trong việc chăm sóc. Nhà dưỡng lão ra đời từ lâu, nhưng gần đây nhu cầu ở những nước Á Đông nhiều hơn.
Kỳ thực nếu làm bài bản và tốt thì viện dưỡng lão là lựa chọn không tồi, trong một số trường hợp rất tốt như có bạn cùng trang lứa, có sự chăm sóc chuyên nghiệp, có cảnh quan tốt... Con cái có thể ghé thăm hàng tuần, tháng hoặc khi nào thuận tiện, tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi nhà.
Việc hiếu nghĩa suy cho cùng cũng là cả đôi bên đều hài lòng trong điều kiện có thể. Còn ở gần con cháu mà mặt nặng mày nhẹ, xung đột nhân sinh quan, vất vả chăm sóc thì đi dưỡng lão lại là lựa chọn tốt hơn nhiều. Vấn đề tế nhị và chịu đựng lẫn nhau dần dần sẽ được giải quyết bằng những giải pháp như viện dưỡng lão".
Độc giả Vivi: "Tôi thấy viện dưỡng lão cho người già là rất cần thiết cho xã hội hiện đại. Đa phần người già khi nghỉ hưu chỉ quanh quẩn trong nhà, con cái đi làm hết hoặc ra ở riêng.
Thậm chí con cái bận rộn, phụ huynh lớn tuổi còn phải đảm nhiệm nhiều công việc trong cháu trông chắt, rồi lo việc nhà, đi chợ búa cơm nước ngày ba bữa...
Người già cũng nhiều áp lực lắm. Viện dưỡng lão cũng là một nơi mà người già còn được nghỉ ngơi, hoạt động tự do và lành mạnh, còn giao lưu, bầu bạn, sống an nhàn hơn, còn được chăm sóc chu đáo.
Cá nhân tôi thấy chúng ta là những người trẻ, nên có trách nhiệm kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cha mẹ ông bà, nhưng cũng không nên là gánh nặng và áp lực cho người già. Ngày trong tuần thì đưa các cụ đến viện dưỡng lão, cuối tuần thì đón các cụ về quây quần sum họp gia đình là hợp lý".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.