Ngày 23/10, Uỷ ban Tư pháp Thượng viện Mỹ cho biết đã bỏ phiếu thông qua việc đưa ra trát hầu toà với Mark Zuckerberg (CEO Facebook) và Jack Dorsey (CEO Twitter).
Hai vị này sẽ bị điều trần về hành vi mang thành kiến chống phe bảo thủ và thiên vị cá nhân sau khi quyết định gắn nhãn cảnh báo với hai bài báo của New York Post về con trai của ông Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Hai tin này trên Facebook và Twitter bị gắn nhãn là lan truyền thông tin sai lệch. Quyết định trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng mạng xã hội.
![Phiên điều trần của Jack Dorsey (trái) và Mark Zuckerberg (phải) dự kiến diễn ra dứoi hình thức online. Ảnh: Economictimes.](https://vcdn1-sohoa.vnecdn.net/2020/10/24/ets-dualpane-39-7640-1603535708.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6mAtnSOHYUQxe5b9q3GAyA)
Phiên điều trần của Jack Dorsey (trái) và Mark Zuckerberg (phải) sẽ điều trần vào ngày 17/11. Ảnh: Economictimes.
Trước phiên điều trần ngày 17/11, CEO của Facebook, Twitter sẽ tham gia điều trần trước Uỷ ban Thương mại Thượng viện Mỹ vào ngày 28/10 cùng CEO của Alphabet (công ty mẹ của Google) liên quan đến đạo luật về việc bảo vệ các công ty Internet. Phiên điều trần dự kiến diễn ra dưới hình thức trực tuyến.
Bill Gates, cựu CEO của Microsoft, cho rằng các công ty công nghệ này nên bị điều trần riêng thay vì gom chung lại một lần. Vào những năm 1990, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện Microsoft về hành vi chống độc quyền, Bill Gates từng nhiều lần phải điều trần trước quốc hội Mỹ. Thời gian gần đây, bốn công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ là Google, Apple, Facebook, Amazon liên tục đối mặt với các cáo buộc chống độc quyền từ khắp nơi trên thế giới.
Khương Nha (theo Reuters)