![]() |
Trạm xăng dầu Hồng Vân (xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị niêm phong. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Các nhà quản lý cho rằng mức phạt đối với hành vi đong đo thiếu cho khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là quá nhẹ. Theo quy định, nếu đong thiếu cho khách hàng chỉ bị phạt 5-7 triệu đồng, có thể tịch thu phương tiện đo. Mức phạt này so với khoản tiền thu lợi bất chính là không đáng kể.
Hành vi gian lận bán loại xăng có chỉ số octan thấp hơn trưng bảng thì cũng chỉ bị phạt cao nhất 7 triệu đồng. Tuy nhiên, bất cập ở đây là việc phân tích chỉ số octan của xăng phải mất khoảng 1-2 tuần lễ mới có kết quả. Khi có kết quả và phát hiện chỉ số octan không đạt thì xăng đã được bán hết.
Ông Nguyễn Thành Hiển, Quyền chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương - nhấn mạnh, dù các ngành chức năng của tỉnh Bình Dương đã cố gắng nhưng thực tế tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu đã kéo dài. Mức phạt theo quy định hiện nay là nhẹ, không đủ sức răn đe. "Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng cần nêu địa chỉ những nơi làm ăn không chân chính lên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng bày tỏ thái độ đối với các hành vi gian lận. Qua đây, chúng tôi mong muốn người tiêu dùng cùng cộng tác và cùng giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm những thủ thuật gian lận”, ông nói.
Trong đợt ra quân rà soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều cột đo nhiên liệu tại một số trạm kinh doanh xăng dầu đong thiếu cho khách hàng, với mức thấp nhất là 1,05% và cao nhất là 8%. Về chỉ số octan của xăng, cũng đã phát hiện có những loại xăng ghi chỉ số octan là 92 (tức xăng A92), nhưng khi lấy mẫu phân tích chỉ số octan chỉ có 85; 85,5 hay 89,2…
(Theo Tuổi Trẻ)