Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ năm, 13/7/2017, 11:11 (GMT+7)

Cây rừng bị chặt hạ, xẻ phách ở Quảng Trị

Nhiều thân cây đường kính đến 90 cm ở cánh rừng thuộc xã Tân Hợp (Quảng Trị) bị đốn hạ, xẻ phách.

Cây rừng bị xẻ phách, đốn hạ trong rừng ở Quảng Trị
 
 

 

Tại cánh rừng thuộc thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị), nhiều thân cây có đường kính đến 90 cm bị chặt hạ, đổ la liệt.

Khu rừng có cây lớn bị chặt hạ nằm cách Quốc lộ 9 khoảng một giờ đi xe máy. 

Ở những nơi cây bị đốn hạ để lại một mảng rừng trống hoác.

Cây gỗ cao hàng chục mét bị cưa thành nhiều đoạn trước khi xẻ phách.

Các phách gỗ ở hiện trường còn ướt nhựa, lá xanh cho thấy cây chỉ vừa mới bị chặt hạ.

Một gốc cây có đường kính 90 cm, cạnh đó là các phách gỗ vừa được xẻ.

Để hạ những cây gỗ lớn như thế này, người ta phải dùng cưa máy, ăn ở ngay trong rừng.

Nhiều phách gỗ xẻ vuông vức chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Trao đổi với báo chí ngày 12/7, đại diện kiểm lâm Quảng Trị cho hay, chưa nhận được báo cáo nào về tình trạng phá rừng tại khu vực xã Tân Hợp.

Hoàng Táo